Yêu lâu nhưng "ngại" cưới: Xu hướng hiện đại hay không muốn ràng buộc?

Nguyên An

(Dân trí) - Rất nhiều cặp đôi dù trải qua chuyện tình dài đằng đẵng nhưng khi nhắc tới hôn nhân vẫn đắn đo suy nghĩ, bởi hôn nhân là cột mốc lớn trong cuộc đời.

Thiên Trang và Trọng Tùng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, bởi chuyện tình kéo dài suốt 9 năm. Cả hai cùng nắm tay qua thời học sinh, cùng nhau rời quê, trải qua quãng thời gian sinh viên đáng nhớ, rồi ở bên nhau đến khi ra trường, lập nghiệp. Dù bạn bè người thân đã "mài răng chờ cỗ" bao lâu nay, nhưng với Trang và Tùng, một đám cưới thật đẹp sẽ diễn ra khi cả hai cảm thấy sẵn sàng chứ không phải vì số năm yêu đương.

Yêu lâu nhưng ngại cưới: Xu hướng hiện đại hay không muốn ràng buộc? - 1

Thiên Trang và Trọng Tùng có 9 năm hẹn hò hạnh phúc  (Ảnh: NVCC). 

"Tính đến nay chúng mình đã có 9 năm yêu nhau rồi đó. Người ngoài thấy là quãng thời gian dài đằng đẵng, còn với chúng mình đó là quãng thời gian rất đẹp và tuyệt vời. Tình cảm giữa chúng mình không chỉ đơn thuần là tình yêu mà đã trở thành tình thân, tình thương, và trách nhiệm.

Cưới nhau thì bạn trai mình cũng đã muốn cưới lâu rồi. Nhưng cá nhân mình cảm thấy cưới sớm hay muộn cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mình muốn cuộc sống hai người thật vững vàng và ổn định thì mới tiến tới hôn nhân.

Khi kết hôn không còn là chuyện giữa hai chúng mình mà còn có con cái, có bố mẹ hai bên. Với cả bây giờ chúng mình mới 25, 26 tuổi cũng vẫn còn trẻ lắm", Thiên Trang cười nói. 

Với Thiên Trang, một đám cưới không phải là "cái kết viên mãn" của một cuộc tình, mà đây là cột mốc mới, hành trình mới cho cả hai. Khi nghĩ về cuộc sống sau này, Trọng Tùng và Thiên Trang lại muốn chậm lại một nhịp. Đám cưới có thể muộn nhưng sẽ là khởi đầu chắc chắn cho hành trình hôn nhân quan trọng cả cuộc đời. 

Trọng Tùng bày tỏ: "Mình cảm thấy thời điểm đẹp nhất để một cặp đôi tiến tới hôn nhân là khi cả hai thấu hiểu nhau thật sự, đủ mạnh mẽ bỏ qua cái tôi của bản thân để nghĩ cho đối phương nhiều hơn, và quan trọng nhất là cả hai phải thật sự sẵn sàng về mọi mặt thì mới tiến tới hôn nhân. Nhưng nhất định hãy có một kế hoạch thật rạch ròi để đối phương biết bạn nghiêm túc và muốn đi đến tận cùng với người con gái bạn yêu thương. Đừng để người con gái ấy phải chờ một lời ngỏ ý". 

Một trong những câu nói Trang được nghe nhiều nhất khi yêu Tùng là "con gái thanh xuân ngắn ngủi lắm". Thế nhưng, Trang chưa từng lo lắng khi dành hết quãng thời gian tuổi trẻ để ở bên Tùng.

Yêu lâu nhưng ngại cưới: Xu hướng hiện đại hay không muốn ràng buộc? - 2

Hôn nhân là cột mốc bắt đầu cho hành trình mới chứ không đơn thuần là một "cái kết viên mãn" (Ảnh: NVCC). 

Thiên Trang nói: "Cả đời người con gái chỉ mong muốn chọn được một người yêu mình, thấu hiểu mình. Nếu để hỏi khi dành cả thanh xuân cho một người có mạo hiểm không thì mình nói thế này, ngày bé mình ước được làm công chúa, đến giờ mình cảm thấy mình giống như một bà hoàng rồi. Sau này không biết ra sao nhưng hiện tại mình cảm thấy mình đã lựa chọn đúng người".

Không may mắn tìm được tiếng nói chung như chuyện tình yêu của Thiên Trang và Trọng Tùng, cô gái Cẩm Tiên ngậm ngùi chia tay bạn trai ở tuổi 28, khi cả hai đã có quãng thời gian hơn 8 năm bên nhau. 

Nhiều bạn bè nói Tiên cố chấp vì biết chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cứ đâm đầu, Tiên chỉ biết cười trừ vì đã để bản thân dành quãng thời gian quá lớn cho một người đàn ông duy nhất, để rồi giờ đây khi dừng lại và nhìn xung quanh, cảm xúc chai lì khiến Tiên không thể tiếp tục có tình cảm với bất cứ một ai. 

"Nếu cho mình làm lại chắc mình sẽ không bao giờ như thế. Những bạn nữ yêu lâu thường sẽ có tâm lý "phi lao thì phải theo lao", yêu nhau cả 5,6 năm, chờ đợi 1-2 năm nữa để người yêu ngỏ ý cầu hôn cũng có là gì. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm thật sự. Bạn sẽ không muốn dừng lại mối tình gần thập kỷ đâu, đó không chỉ là thời gian mà còn là tuổi trẻ và là hy sinh của chính mình. 

Nhưng các cô gái à, nếu đã cảm thấy chàng trai bạn yêu không có ý định tiến tới kết hôn thì hãy mạnh dạn buông tay. Ở ngoài kia còn rất nhiều người khác xứng đáng có được bạn trong cuộc đời này", Cẩm Tiên nghẹn ngào nói. 

Trong suốt hơn một năm trước khi quyết định dừng lại, rất nhiều lần Cẩm Tiên hỏi bạn trai: "Khi nào chúng mình làm đám cưới?", nhưng câu trả lời Tiên nhận lại là: "Đợi kinh tế ổn định". Một chữ "đợi" kéo dài suốt bao năm không phải là điều mà Tiên hy vọng về bạn trai.

Tiên cho rằng, việc bản thân người con gái phải mở lời để hỏi về chuyện cưới xin mà không nhận được sự phản hồi và một lời hứa hẹn của đối phương đó là biểu hiện cho thấy anh ta không nghiêm túc và sẵn sàng tất cả vì mối quan hệ của hai người. 

Không ít bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại cũng có câu chuyện tương tự như của Cẩm Tiên hoặc may mắn hơn là cả hai vẫn chọn yêu đương và có chung kế hoạch trong tương lai như Thiên Trang và Trọng Tùng. 

Bạn nghĩ sao về việc yêu lâu nhưng "ngại" kết hôn? Đó có phải là sự tiến bộ trong cuộc sống hiện đại hay chỉ đơn thuần là vì cả hai không đủ trách nhiệm để sẵn sàng ràng buộc hôn nhân? Cùng chia sẻ quan điểm nhé!