Trào lưu "bạn gái đường phố": 35.000 đồng/nụ hôn, 350.000 đồng/lần đi chơi

Nghi Phương

(Dân trí) - Nhiều cô gái Trung Quốc hiện gây tranh cãi khi kinh doanh cái ôm, sự quan tâm, nụ hôn trên phố.

Áp lực công việc và trách nhiệm gia đình khiến giới trẻ Trung Quốc tìm tới xu hướng mua những mối liên hệ tình cảm từ người "bán hàng rong" trên phố.

Một bộ phận phụ nữ trẻ sẵn sàng bán những dịch vụ như vậy, khiến chúng dễ tiếp cận và có giá thành rẻ.

Trào lưu bạn gái đường phố: 35.000 đồng/nụ hôn, 350.000 đồng/lần đi chơi - 1

Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng về số lượng phụ nữ trẻ bán tình cảm trên phố (Ảnh: Times of India).

Tháng 4 năm ngoái, Southern Weekly lần đầu tiên đưa tin về hiện tượng "bạn gái đường phố" tại Trung Quốc. Tuy nhiên thời điểm đó, sự kiện này không nhận được nhiều sự chú ý.

Theo NetEase News, gần đây, người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc thấy dịch vụ này xuất hiện trên những con phố đông đúc ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Dân mạng cho biết, những cô gái trên phố đang bán những cái ôm, nụ hôn và thậm chí là mối quan hệ sâu xa hơn tại các quầy hàng rong. Điều này làm bùng nổ cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh ga tàu điện ngầm ở Thâm Quyến (Trung Quốc), một cô gái dựng quầy hàng với tấm biển ghi dòng chữ: "Một nhân dân tệ (3.500 đồng) cho một cái ôm, 10 nhân dân tệ (35.000 đồng) cho một nụ hôn, 15 nhân dân tệ (62.500 đồng) để cùng nhau đi xem phim".

Hai người phụ nữ khác dựng quầy hàng ở quảng trường phố đi bộ, trên biển có dòng chữ: "20 nhân dân tệ (70.000 đồng) để giúp việc nhà, 40 nhân dân tệ (140.000 đồng) một giờ để uống rượu cùng bạn".

Các báo cáo từ Trung Quốc cho biết, một số người có thể kiếm được 100 nhân dân tệ (350.000 đồng) chỉ trong một lần đi chơi.

Ý kiến thảo luận của dân mạng về những cô gái "bán hàng rong" trên mạng xã hội Trung Quốc có nhiều sự trái chiều.

"Những cô gái này có thể giết thời gian vào cuối tuần và cũng có thể gặp gỡ nhiều người thú vị. Tôi rất muốn thử trò chuyện với họ", một người thích thú với xu hướng này.

"Xu hướng "cô gái đường phố" là tự nguyện của cả khách hàng và các cô gái. Đây cũng có thể được coi là cách để giải tỏa căng thẳng và mở rộng mối quan hệ", người khác chia sẻ.

Trào lưu bạn gái đường phố: 35.000 đồng/nụ hôn, 350.000 đồng/lần đi chơi - 2

Cô gái mặc trang phục truyền thống để thu hút khách hàng "mua" các dịch vụ của mình (Ảnh: Baidu).

Một người có quan điểm đối lập đã viết: "Việc định giá cho sự đồng hành của phụ nữ là thiếu tôn trọng và làm suy yếu phẩm giá của họ".

"Điều này có thể là bất hợp pháp, các cô gái cần bảo vệ sự an toàn của mình", người khác nói.

He Bo - luật sư của Công ty luật Sichuan Hongqi - nói với tờ Post: "Dịch vụ "bạn gái đường phố" đang hoạt động ngoài khuôn khổ quản lý của luật hiện hành và có nguy cơ chuyển thành hoạt động mại dâm hoặc giao dịch dịch vụ tình dục".

Luật sư cho hay, những người trẻ có thể tìm kiếm một nửa còn lại bằng nhiều hình thức lành mạnh khác, thay vì chạy đua theo xu hướng độc hại này.

Có nhiều báo cáo khác về các dịch vụ tương tự được SCMP cung cấp.

Tháng 1 năm nay, một số người chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc khi họ nhìn thấy một cô gái dựng gian hàng cung cấp dịch vụ "người tình một ngày" ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bức ảnh chụp một tấm biển có nội dung: "Người tình một ngày, 600 nhân dân tệ (hơn 2 triệu đồng) một ngày. Tôi có thể cung cấp cho bạn sự chăm sóc ấm áp nhất, bao gồm cả bữa ăn cùng nhau, cái ôm, nụ hôn, nhưng không có tình dục".