3 kiểu phụ huynh

(Dân trí) - Con cái lớn lên phát triển thành người ra sao phụ thuộc phần nhiều vào cách dạy dỗ của cha mẹ. Bạn muốn con lớn lên độc lập, trưởng thành hay mãi ỷ lại, hèn yếu, ngay từ bây giờ hãy chọn hướng làm cha, làm mẹ thích hợp cho ước nguyện của mình.

Kiểu “cố vấn”

 

Cha mẹ thuộc mẫu này luôn:

 

1. Cho con những thông điệp về giá trị và sức mạnh con người

 

2. Hiếm khi NÓI đến trách nhiệm

 

3. Chứng tỏ cho con thấy làm sao để chăm sóc bản thân và sống có trách nhiệm

 

4. Chia sẻ các cảm xúc cá nhân về trách nhiệm và hành động của chính mình

 

5. Mang lại cho con nhiều lựa chọn hoặc giúp con tìm thấy cơ hội lựa chọn, sau đó để con tự đưa ra quyết định.

 

6. Cho con khung thời gian hoàn thành các công việc của bản thân

 

7. Làm gương tốt cho con, biểu hiện: có một công việc tốt, dọn dẹp nhà cửa, và lạc quan yêu đời

 

8. Luôn hỏi bản thân: vấn đề do ai và giúp các con tìm ra giải pháp cho vấn đề của chúng

 

9. Hành động rất nhiều mà nói ít

 

10. Cho phép con va vấp để tự rút ra bài học.

 

Kiểu “cứu hộ”

 

Phụ huynh “cứu hộ” thích kè kè bên con để giải cứu chúng khỏi mọi tình huống hiểm nguy trong một thế giới đầy thù địch:

 

1. Cho con thông điệp về điểm yếu và những giá trị thấp của con người

 

2. Luôn ngụy biện cho con, song lại phàn nàn vì mình phải gánh quá nhiều trách nhiệm

 

3. “Gánh” luôn hộ con cả trách nhiệm đối với bản thân của chúng

 

4. Luôn cố gắng  bao bọc, tránh cho con khỏi bất kỳ cảm giác tiêu cực nào

 

5. Tự quyết định thay con

 

6. Không chỉ dẫn cho con làm, chỉ phàn nàn “sau tất cả những gì bố mẹ đã làm cho con…”

 

7. Không làm gương, chỉ biết rầy la: “Bao giờ con mới học làm hả? Mẹ lúc nào cũng phải theo sau dọn dẹp cho con”.

 

8. Rên rỉ, phàn nàn về việc có một đứa con thật vô trách nhiệm, lúc nào cũng ỷ lại

 

9.Nói lắm, ôm đồm nhiều, cứ như thể đứa con của họ vô trách nhiệm hoặc bị tàn phế

 

10. Bảo vệ con khỏi mọi hậu quả tự nhiên, bài học con rút ra chính là những lời từ cha mẹ.

 

Kiểu “thủ trưởng”

 

Phụ huynh “thủ trưởng” chỉ biết ra lệnh, thích mình đặt đâu con phải ngồi đấy:

 

1. Cho con thông điệp về sự đối kháng và đánh giá thấp con người

 

2. Ra lệnh, yêu cầu con rất nhiều và luôn có quá nhiều kỳ vọng

 

3. Nói với con chúng nên chịu trách nhiệm như thế nào

 

4. Nói cho con biết con nên cảm thấy thế nào

 

5. Nói như đinh đóng cột: “Con cần quyết định như thế này!”

 

6. Trước bất kỳ việc gì cũng ra lệnh cho con phải làm ngay lập tức

 

7. Không làm gương, chỉ dọa nạt: “Con dọn phòng ngay đi nếu không thì…”

 

8. Giành luôn trách nhiệm giải quyết rắc rối của con bằng cách ra lệnh và đe dọa

 

9. Dùng rất nhiều lời lẽ cay nghiệt, hành động ít

 

10. Chỉ biết dùng hình phạt với con. Gây tổn thương và sỉ nhục là cách họ dạy dỗ con cái.

 

Huyền Anh

Theo Love&logic

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái