Không điều chỉnh biên độ tỷ giá VND/USDChủ tịch UB Giám sát tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy cho biết: Thường trực Chính phủ tối qua đã có cuộc họp xoay quanh vấn đề điều hành chính sách tỷ giá và lãi suất. Theo đó, Chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh tỷ giá VND/USD thời điểm hiện nay.
Điều chỉnh biên độ giá trên 2 sànUỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hôm nay 25/3, đã có văn bản chấp thuận thay đổi biên độ giá chứng khoán trên 2 sàn giao dịch. Theo đó, kể từ ngày 27/3, biên độ dao động giá cổ phiếu trên sàn Hà Nội từ 10% xuống còn 2%, sàn TPHCM từ 5% xuống 1%.
Điều chỉnh biên độ trên 2 sàn tăng thêm 1%Kể từ ngày 19/6, biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại sàn TPHCM và Hà Nội được UBCKNN được tăng thêm 1% so với hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá VND/USD lên 5%Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức 3% lên 5%, có hiệu lực từ hôm nay (17/10).
VCSC: Khả năng tiếp tục nới biên độ tỷ giá khá caoMặc dù, Thống đốc NHNN trấn an thị trường rằng sẽ không còn đợt điều chỉnh tỷ giá nào cho đến quý I/2016 nhưng VCSC vẫn cho rằng việc điều chỉnh biên độ giao dịch có khả năng xảy ra khá cao.
Vàng trong nước nỗ lực thu hẹp chênh lệchGiá vàng trong nước đầu giờ chiều nay ghi nhận nỗ lực thu hẹp khoảng cách đối với giá vàng thế giới khi điều chỉnh biên độ tăng chậm hơn. Hiện tại chênh lệch giữa vàng trong nước với vàng thế giới chỉ còn 600 nghìn đồng/lượng.
Không có chuyện thu hẹp biên độ giá chứng khoán“UBCKNN vẫn đang tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường và chưa có bất kỳ quyết định nào về việc điều chỉnh biên độ”, ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban phát triển thị trường (UBCKNN) khẳng định, trước tin đồn về việc thu hẹp biên độ giao dịch giá chứng khoán.
Vì sao Hà Nội chưa xem xét chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu sớm?Để đảm bảo đồng bộ theo quy định của pháp luật, HĐND TP Hà Nội cho phép lùi thời gian trình nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu sớm sang kỳ họp tiếp theo.
Báo Dân trí là 1 trong 22 đơn vị thuộc Bộ Nội vụ sau hợp nhấtBộ Nội vụ sau hợp nhất có 22 đơn vị, trong đó 18 đơn vị là các tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. 4 đơn vị phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, trong đó có báo Dân trí.
Điều chỉnh Quy hoạch điện 8: Nhiều địa phương muốn tăng làm điện tái tạoNhiều địa phương dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và đề xuất khai thác điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện rác… để thu hút đầu tư, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Mitsubishi Grandis "hồi sinh" sau 15 năm rời Việt Nam, sẽ cạnh tranh CX-5Mẫu MPV 7 chỗ một thời được không ít người Việt Việt Nam yêu thích sắp được Mitsubishi đưa trở lại thị trường quốc tế trong hình hài mới và Grandis sẽ tập trung vào nhóm các gia đình trẻ.
Hà Nội sắp xây 3 cầu gần 48.000 tỷ đồng bắc qua sông HồngTheo dự kiến, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi vào ngày 25/2.