Hơn tỷ USD trái phiếu đáo hạn, áp lực trả nợ tăng 140% trong một thángTrong bối cảnh dòng tiền huy động từ trái phiếu đang mạnh mẽ trở lại, các chuyên gia cảnh báo áp lực đáo hạn sẽ xuất hiện vào cuối năm, và hạ nhiệt dần khi sang đầu năm 2026.
Nợ công chạm ngưỡng 110 tỷ USD, áp lực trả nợ tăngTheo World Bank, tính đến cuối năm 2014, tổng dư nợ công của Việt Nam (nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương) ước tính 2.347 nghìn tỷ đồng (khoảng 110 tỷ USD).
Vay 5.833 lượng vàng từ lúc giá gần 18 triệu đồng, một công ty lỗ kỷ lụcViệc vay 5.833 lượng vàng SJC từ hơn 15 năm trước đã trở thành gánh nặng khổng lồ "ăn mòn" tài sản của Thủy sản Sài Gòn, đẩy doanh nghiệp vào mức lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng trong năm 2025.
Hai ông lớn bất động sản phía Nam dùng cổ phiếu để xử lý nợNovaland muốn phát hành hơn 2,4 triệu cổ phiếu hoán đổi trái phiếu. Còn Hoàng Quân hoàn tất phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Bão giá USD "quét" qua, loạt doanh nghiệp lớn Việt Nam gánh áp lực nợĐồng USD liên tục tăng giá do rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu mỏ. Áp lực tỷ giá đang đè nặng lên các doanh nghiệp Việt có dư nợ USD lớn như Genco3, Vietjet, Vietnam Airlines...
Giữ con nợ ép trả 9 triệu, người phụ nữ nguy cơ "bóc lịch" 5-17 nămNhốt con nợ trong phòng trọ, đe dọa ép chuyển 9 triệu đồng, người phụ nữ bị khởi tố về hai tội cưỡng đoạt tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật, đối mặt mức án 5-17 năm tù.
Trung ương yêu cầu hạn chế xây trụ sở, trung tâm hành chính mới ở các tỉnhTrong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Trung ương quán triệt tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố.
Cựu nhân viên ngân hàng dùng tài khoản khách, chiếm đoạt 2 tỷ đồng ở TPHCMCựu nhân viên ngân hàng bị cáo buộc sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng, tự ý chuyển 2 tỷ đồng từ tài khoản của nạn nhân vào tài khoản cá nhân rồi để mang đi trả nợ.
Hà Nội: Sụt 4kg vì áp lực lãi vay nhà, người đàn ông nhập viện tâm thầnTiếng chuông thông báo tin nhắn thu lãi của ngân hàng mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh với người đàn ông sau khi vay tiền mua nhà.
Nhiều đại gia bất động sản khất nợ trái phiếuNhiều doanh nghiệp khất nợ trái phiếu do gặp khó khăn tài chính, đang tiếp tục đàm phán với trái chủ. Trong khi đó, một số đơn vị tư vấn cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ còn gia tăng.
Lãi vay mua nhà vọt lên 14%: Người lo bán tháo, kẻ chùn tayMặt bằng lãi suất vay mua nhà vọt lên 14%/năm khiến người đang gánh nợ loay hoay tìm cách bán tài sản, trong khi người có ý định mua cũng e ngại chùn bước vì áp lực trả lãi quá lớn.
Các đại gia bất động sản cũng vay ngân hàng tới 14%/nămLãi suất gia tăng, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng phải vay ngân hàng tới 14%/năm. Một số khác được áp dụng mức lãi cố định thấp hơn hoặc có biên độ thả nổi 4-4,5%/năm.