Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm ĐồngTại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.
Bí thư tỉnh Lâm Đồng chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn MỹTrước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn Mỹ.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm ĐồngTheo quyết định của Bộ Chính trị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Bí thư Lâm Đồng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên KhươngBí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng sớm ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự, chủ động thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn.
Chọn người điều hành việc sáp nhập tỉnh lớn nhất Việt NamÔng Y Thanh Hà Niê Kđăm được giao điều hành toàn diện hoạt động, quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.
Bí thư Lâm Đồng nói về biểu hiện xử lý kỷ luật kiểu nể nang, né tránhÔng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết thời gian qua, địa phương có trường hợp xử lý kỷ luật người vi phạm còn nể nang, né tránh, làm giảm hiệu quả răn đe.
Thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk NôngBan Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất 3 tỉnh và ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng ban.
Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộBí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thay cho người tiền nhiệm vừa về TPHCM nhận nhiệm vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Bộ Chính trị điều động, phân công Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Y Thanh Hà Niê Kđăm thay vị trí ông Thanh.
Lâm Đồng định hướng cao nguyên Di Linh thành đô thị tri thứcVới lợi thế hiện có, cao nguyên Di Linh được định hướng là hạt nhân phát triển của Lâm Đồng, trở thành thành phố Silicon trong tương lai.
Lâm Đồng phát triển hạ tầng để trở thành khu vực kinh tế động lựcLâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2025-2030, với định hướng đẩy mạnh liên kết vùng và đầu tư hạ tầng giao thông làm động lực phát triển.
Đặc khu của tỉnh lớn nhất Việt Nam phát triển kinh tế gắn với quốc phòngNgười đứng đầu tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam đề nghị đặc khu Phú Quý phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, trở thành hậu phương vững chắc cho quần đảo Trường Sa.
Lâm Đồng biệt phái 730 cán bộ, công chức cấp tỉnh về xãLâm Đồng vừa biệt phái 730 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã trong 3 tháng để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.