Bí thư Lâm Đồng nói về biểu hiện xử lý kỷ luật kiểu nể nang, né tránh
(Dân trí) - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết thời gian qua, địa phương có trường hợp xử lý kỷ luật người vi phạm còn nể nang, né tránh, làm giảm hiệu quả răn đe.
Ngày 17/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Văn Sáng).
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh Lâm Đồng có nhiều đổi mới về cách làm, góp phần tích cực vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao vai trò nêu gương, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Từ năm 2016 đến nay, phần lớn các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở được chỉ đạo giải quyết.
Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý kỷ luật 39 tổ chức Đảng và 1.294 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ngoài những kết quả đạt được, thời gian qua, việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 tại một số cấp ủy, địa phương còn thiếu kịp thời; chưa sâu sắc, chưa cụ thể hóa thành hành động thiết thực. Vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết triệt để.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Văn Sáng).
Trong công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu còn thiếu quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện; một số chương trình kiểm tra chưa sát với tình hình thực tế, kết luận chung chung, thiếu chỉ rõ sai phạm để khắc phục; có trường hợp xử lý kỷ luật còn nể nang, né tránh, làm giảm hiệu quả răn đe và giáo dục.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết các hạn chế nêu trên là rào cản sự phát triển của địa phương. Do vậy, người đứng đầu tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp cụ thể để tạo ra sự chuyển biến trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng Bằng khen 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng 20 tập thể, 19 cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.