Cả dây doanh nghiệp Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt xuất đi MỹTổng cục Hải quan công bố thêm danh tính hàng loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc gian lận xuất xứ "made in Vietnam" để xuất khẩu sang Mỹ.
Công ty nào đứng sau số nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt Nam chờ xuất đi Mỹ?Theo tiết lộ của Hải quan cũng như báo giới Mỹ, số nhôm Trung Quốc hàng tỷ USD đội lốt hàng Việt Nam xuất đi Mỹ có liên quan trực tiếp đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hàng Trung Quốc qua Việt Nam xuất đi Mỹ: "Chúng ta chẳng được lợi lộc gì!"Xung quanh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, nhiều đánh giá rất khác nhau về các tác động đối với nền kinh tế Việt Nam, chia sẻ gần đây với báo giới PGS- TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nói: Việt Nam nằm ở rìa cuộc xung đột và không được hưởng lợi.
Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạMặc dù đã có chủ trương đầu tư nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thành cơ sở chiếu xạ nông sản đầu tiên ở miền Bắc phục vụ xuất khẩu, nhưng công tác triển khai vẫn chậm, buộc DN phải chuyển vải vào miền Nam để chiếu xạ, khiến chi phí tăng cao.
Lô nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt chờ xuất đi Mỹ gây chấn độngTuần qua, thông tin về lô nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt để chờ xuất sang Mỹ trị giá tới 4,3 tỷ USD đã gây chấn động dư luận. Về cách thức xử lý ra sao, có cho phép được tiêu thụ tại Việt Nam hay không đang được cơ quan chức năng xem xét.
Kho nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD "đội lốt" hàng Việt: Có được tiêu thụ ở Việt Nam?Thông tin mà phóng viên Dân Trí có được, kho nhôm 4,3 tỷ USD xuất xứ Trung Quốc đội lốt thương hiệu Việt chờ xuất đi Mỹ hiện vẫn chưa có hướng xử lý và khó có thể được tiêu thụ ở Việt Nam.
Vụ nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt: Đóng đủ thuế sẽ được tiêu thụ tại Việt NamĐại diện Tổng cục Hải quan khẳng định, số nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt xuất đi Mỹ có được tiêu thụ ở Việt Nam hay không là quyền của doanh nghiệp, nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải nộp các loại thuế.
Trung Quốc không dễ “mượn danh” Made in Vietnam xuất khẩu sang MỹĐể hạn chế trường hợp hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam rồi “mượn danh” hàng Việt Nam xuất đi Mỹ nhằm né thuế, giới phân tích cho rằng, Việt Nam cần siết chặt các biện pháp quản lý thị trường cũng như công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).
Từ vụ lô nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD: Có vấn nạn “lẩn tránh thương mại” hay không?Có rất nhiều suy luận quanh số liệu thương mại 9 tháng đầu năm, đặc biệt là khi nhập từ Trung Quốc và xuất sang Mỹ đều tăng mạnh. Vụ lô hàng nhôm 4,3 tỷ USD của Trung Quốc định “đội lốt” hàng Việt xuất đi Mỹ đã báo động nguy cơ lẩn tránh thương mại, song có vẻ như vẫn đang dừng ở mức độ “hiện tượng”.
Mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang: Con trai cắt đứt quan hệ với gia đìnhCruz Beckham - con trai thứ 2 của David và Victoria Beckham - mới đây làm rõ những đồn đoán xoay quanh việc Brooklyn Beckham không còn theo dõi các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội.
Mỹ nói về nhượng bộ lãnh thổ Ukraine trong đàm phán hòa bìnhPhó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng vấn đề nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine ở vùng Donbass đang cản trở tiến trình giải quyết xung đột.
Tên lửa Oreshnik trực chiến: “Lời răn đe” của Moscow với phương TâyTổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hệ thống tên lửa Oreshnik - vũ khí đạn đạo siêu vượt âm tầm trung - sẵn sàng đi vào trực chiến ngay trong cuối năm 2025.