Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thậtNhà chức trách cho biết, các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến "xe bắt cóc" nêu trên, đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Hà Nội nói về trách nhiệm xử lý chợ La Khê "mọc" trái phépChợ La Khê "mọc" trái phép nhiều năm, dù TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bên liên quan xử lý dứt điểm nhưng đến nay chợ này vẫn tồn tại.
Xử lý 4 chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về "xe bắt cóc"Một số chủ tài khoản Facebook ở Sóc Trăng đã đăng tải thông tin sai sự thật về "xe bắt cóc".
Chợ trái phép 10 năm không ai biết: Hà Nội lại yêu cầu xử lý dứt điểmUBND TP Hà Nội vừa có thêm văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm các tồn tại đối với chợ La Khê.
Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cócThời gian qua, nhiều tài xế ô tô di chuyển trên đường bị vu oan là "xe bắt cóc". Không chỉ tài xế, cả nhân viên chăm sóc bé tại nhà cũng bị nghi bắt cóc và bị chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội.
Tin đồn "bắt cóc trẻ em ở Phú Yên" là bịa đặtCông an xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn không có trẻ em nào bị bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Con bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báoKhi nghe con kể chuyện bị người lạ mặt dụ dỗ, bắt cóc, phụ huynh tại Quảng Trị đã nhờ người đăng lên Facebook cảnh báo, khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên chuyện bắt cóc là do học sinh tự bịa ra.
Hà Nội: Quận Hà Đông giao đất nhưng chưa giải phóng mặt bằng chợ La KhêĐến nay, quận Hà Đông vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch khu vực chợ La Khê cho Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp nông thôn (Sở NN&PTNN) dù Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cócThấy ô tô biển số tỉnh khác đỗ bên đường, người phụ nữ ở Quảng Bình liền chụp ảnh đăng lên Facebook, quy chụp người trên xe là kẻ bắt cóc trẻ em.
Con trai dựng cảnh bị đánh đập, gửi clip cho mẹ để tống tiềnDo cần tiền trả nợ các công ty tài chính và tiền chơi game, Khải đã cùng đồng bọn dựng cảnh, quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi clip cho mẹ ruột để tống tiền.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán ngườiBộ Công an cho biết, "thủ đoạn khác" quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...
Thực hư thông tin người lạ bắt cóc trẻ em ở Quảng Nam, Đà NẵngCơ quan chức năng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là không đúng sự thật.