Khuyến khích học trò xưng "tôi" với thầy cô: Trái truyền thống người Việt?Trước quan điểm giáo viên không được gọi học sinh là "con"; khuyến khích học trò các cấp, nhất là sinh viên đại học, xưng "tôi" trước giáo viên, bạn đọc đã có nhiều phản ứng trái chiều.
Bối rối xưng “tôi” trong giảng đường“Với sinh viên, điểm số vẫn rất quan trọng. Liệu rằng khi sinh viên xưng “tôi” với thầy cô thì có bị đánh giá xấu không? Quan hệ và điểm số có bị ảnh hưởng không?” SV Nguyễn Giao Long, ĐH Hoa Sen, băn khoăn về việc xưng “tôi” với thầy, cô giáo của mình.
Khó mở miệng nói: “Thưa thầy, tôi...”Rất nhiều sinh viên thấy mặt “được” khi xưng “tôi” với thầy cô nhưng cho rằng như thế là thiếu tôn trọng giáo viên. Kể cả chưa bàn đến cách xưng “tôi” “lợi” hay “hại” thế nào thì hầu hết sinh viên đều rất khó mở miệng nói: “Thưa thầy, tôi...”.
Miễn học phí, phụ huynh giảm áp lực, thầy cô không còn lo "đòi nợ"Ông Hồ Tuấn Anh cho rằng việc miễn học phí sẽ tạo môi trường giáo dục bình đẳng hơn, phụ huynh giảm áp lực kinh tế, học sinh giảm áp lực tâm lý, còn giáo viên không phải lo "đòi nợ".
Mã số 5503: Xót xa bé gái 12 tuổi mắc "bệnh lạ", liên tục chắp tay cầu cứuKhắp người Vang Thu Hiền lở loét, rỉ máu khiến em vô cùng đau đớn, liên tục cầu cứu. Hơn 1 năm đưa con gái đi khắp các bệnh viện chữa trị căn "bệnh lạ", bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
Tam Triều Dâng tuổi 27: Áp lực danh xưng sao nhí, khẳng định đang độc thânChia sẻ với phóng viên Dân trí, Tam Triều Dâng cho biết bản thân có những thay đổi tích cực về quan điểm làm nghề và yêu đương.
Phụ huynh ứa nước mắt vì có tiền cũng không tìm được chỗ học thêm cho conKể từ trước Tết Nguyên đán, con gái chị Thu (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chỉ đến trường rồi về nhà, không được đi học thêm ở đâu. Năm nay, cháu thi vào lớp 10.
Lời chào đặc biệt của Tổng Bí thư khiến hiệu trưởng trường cũ nhớ mãiÔng Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - đã lặng người vì xúc động khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi ông bằng "thầy" xưng "em".
Những ranh giới cô giáo trẻ không được vượt qua, dù chỉ một lầnVì tuổi tác không quá chênh lệch nên giáo viên trẻ thường tương tác gần gũi với học sinh, song cần nhớ có những ranh giới không được vượt qua, dù chỉ một lần.
"Trải nghiệm rất tệ" về giáo viên dạy thêm cấp 2 của chuyên viên giáo dụcLớp có chừng 10 bạn đạt điểm tuyệt đối bài tiếng Anh và đây là những bạn theo học trong lớp học thêm của cô, tại nhà cô…
Chuyện tình yêu của chàng trai 28 tuổi và bạn gái U60 gây xôn xaoChuyện tình của chị Hiếm (SN 1970) và anh Hoàn (SN 1997) ở Sơn La gây chú ý do chênh lệch 27 tuổi. Đến nay, họ đã có 4 năm gắn bó như vợ chồng.
Những người thầy thầm lặng mang trong mình tinh thần "biết một dạy một"Họ không giảng dạy trong những lớp học chính quy mà lặng lẽ truyền đạt kiến thức trong cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cải thiện kỹ năng.