Bỏ xét thăng hạng, giáo viên hạng III lo “mắc kẹt” ở hạng thấpThời gian tới giáo viên sẽ được quản lý theo vị trí việc làm. Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác.
Có hay không “bất thường” trong xét thăng hạng giáo viên THPT tại Huế?Phóng viên báo Dân trí vừa nhận được đơn phản ánh của một nhóm giáo viên ở tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bất thường trong xét thăng hạng giáo viên THPT từ hạng 3 lên hạng 2 của tỉnh này năm 2018.
Từ tháng 1/2022: Xét thăng hạng giáo viên ra sao?Theo thông tư do Bộ GD-ĐT vừa ban hành, giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ một số tiêu chuẩn, điều kiện.
Tiêu chuẩn mới về xét thăng hạng giáo viên lên hạng II và IBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 13 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học.
Yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng cho giáo viênĐó là chỉ đạo của ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trước việc ngành giáo dục và các địa phương chậm trễ trong việc xét thăng hạng cho hàng nghìn giáo viên trên địa bàn.
Thăng hạng giảng viên: Vướng ở cơ cấu viên chức, Bộ Giáo dục nói gì?Công dân hỏi việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên phát sinh khó khăn ở xác định cơ cấu viên chức. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn tới các cơ sở giáo dục.
Quản lý giáo viên theo vị trí việc làm như thế nào?Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, xác định cụ thể các vị trí việc làm, thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp nhiệm vụ, yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.
Chuyển xếp chức danh nghề nghiệp theo cách mới có bị "khống chế" tỷ lệ?Nhiều giáo viên băn khoăn việc chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp giáo viên theo mã cũ sang mã mới có bị khống chế tỷ lệ trong một đơn vị hay không. Bộ GD&ĐT vừa có lời giải đáp cụ thể về vấn đề này.
Giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi xét thăng hạng?Trong thời gian các địa phương đang triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhiều thầy cô băn khoăn liệu có phải nộp lại các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.
Bị hạ thi đua, cắt khen thưởng, trường có văn bản "xin" được... biết lý doBăn khoăn trước việc trường bất ngờ bị hạ thi đua, cắt khen thưởng, một trường THPT tại Đắk Lắk đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo "xin" được biết lý do nhằm khắc phục khuyết điểm.
Tỉnh "ngâm" 10 năm không thăng hạng giáo viên, Bộ GD&ĐT đề nghị rà soátBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi công văn yêu cầu các tỉnh rà soát việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
Quy định mới về chức danh nhà giáo: Còn “khống chế” tỷ lệ thăng tiến không?Sẽ không còn khái niệm hạng I, II, III, thay vào đó là hệ thống chức danh mới từ giáo viên đến giáo viên cao cấp. Vậy việc thăng tiến nghề nghiệp có bị “khống chế” bởi tỷ lệ hay cơ cấu?