Thực hư chuyện Thương Tín đang sống trong khu xưởng bỏ hoangHình ảnh Thương Tín sống tạm bợ trong một khu xưởng bỏ hoang, chỉ có một chiếc giường với vài vật dụng thô sơ khiến nhiều người hoang mang.
Những hiện vật tái hiện "huyền thoại bằng máu" trên con đường huyết mạchVới những vật dụng thô sơ nhất, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã viết nên huyền thoại bằng máu trên con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường...
Thiết bị cảnh báo lũ của chàng sinh viên Trường ĐH Quy NhơnChứng kiến cảnh người dân miền Trung thường chịu "trận" khi mưa lũ, chàng sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn phát minh ra thiết bị cảnh báo lũ bằng những vật dụng thô sơ nhưng được chuyên gia đánh giá cao.
Dao có tính sát thương cao là vũ khíNếu sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái luật, dao có tính sát thương cao là vũ khí quân dụng. Còn nếu dùng để gây rối, làm mất trật tự công cộng, dao này là vũ khí thô sơ.
Bộ Công an: Gần 17.000 vụ giết người bằng dao bầu, dao phay, dao quắmTheo Bộ Công an, có hàng nghìn vụ án giết người mà đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao phay, dao quắm… gây bức xúc dư luận, hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Kiểm tra kiến thức với người bị trừ hết điểm giấy phép lái xeThủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chuẩn bị hệ thống cơ sở dữ liệu về điểm giấy phép lái xe và kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe.
Bị phạt hơn 80 triệu đồng vì tàng trữ cả kho vũ khí, súng sănÔng Nguyễn Tấn Dũng, trú thành phố Hội An, Quảng Nam, bị xử phạt 82,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn…
Tàng trữ, sử dụng hung khí tự chế sẽ bị xử lý thế nào?Trường hợp sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng để xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật này.
Bộ trưởng Công an nêu bất cập khi dao không được quy định là vũ khíTội phạm sử dụng dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao, nhiều vụ đối tượng dùng dao nhọn gây án rất manh động, nhưng không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, theo Bộ trưởng Tô Lâm.
Ô tô đâm ngã 3 người đi xe máy ngược chiềuVideo cho thấy có vẻ như xe máy đi ngược chiều, còn tài xế ô tô mất tập trung. Tình huống va chạm tưởng chừng dễ xác định lỗi nhưng vẫn gây tranh cãi vì một lý do.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.