“Người cõng sách” Nguyễn Quang Thạch sang Ấn độ xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèoĐây là dự án được Nguyễn Quang Thạch kết hợp với Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm, thực hiện trong chiến dịch: “Trông cây, gây sách”.
Chuyện ít biết về người đầu tiên mang đàn hương – "vương mộc" của Ấn Độ về Việt NamTại Việt Nam, cây đàn hương được các nhà khoa học nghiên cứu từ năm 2005 nhưng phải đến năm 2014 mới được triển khai, nhân giống thành công. Trong đó, Tiến sĩ Vũ Thoại – Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm, chính là người đầu tiên đưa đàn hương từ Ấn Độ về Việt Nam.
Yara Việt Nam tích cực kiến tạo môi trường xanh vì tương lai lương thực bền vữngYara Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp dinh dưỡng cây trồng, đã có những đóng góp tích cực tại Hội nghị "Hiện trạng và định hướng quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững".
Mã số 5245: Người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay vì bỏng điện cao thếCú phóng điện cao thế oan nghiệt đã lấy đi 2 cánh tay của người thợ xây trụ cột gia đình. Sau hơn 1 tháng chạy chữa cho chồng, người vợ đã phải vay mượn hơn 300 triệu đồng.
Trí Việt Phát Foods ra mắt thị trường trà trái cây có topping tươi WilTrí Việt Phát Foods vừa ra mắt loại nước uống mới Wil - trà trái cây topping tươi - nhằm đáp ứng sở thích tìm kiếm thức uống mới lạ của giới trẻ.
Sâm Lai Châu hữu cơ kỳ vọng chinh phục người tiêu dùng ViệtSâm Lai Châu hiện được địa phương và doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chuẩn cơ sở về quy trình nuôi trồng, chăm sóc, theo dõi, thu hái, chế biến và bảo quản theo chuẩn 7 bước; giúp tạo ra các sản phẩm sâm hữu cơ giá trị cao, chất lượng đồng nhất.
Mã số 5243: Nỗi đau của người bố 3 con phải cắt cụt tay chân vì bỏng điện cao thếTrong lúc làm phụ hồ anh Tuấn bị phóng điện cao thế. Người đàn ông trụ cột gia đình may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng đôi chân và tay phải buộc phải cắt cụt, gia đình anh rơi vào cơn cùng quẫn.
Gan khỏe hơn nhờ ăn loại trái cây phổ biến nàyBơ là loại trái cây phổ biến, giúp bạn có làn da đẹp hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, thậm chí có thể cải thiện sức khỏe của gan.
Petrovietnam: "Trồng cây xanh là giải pháp quan trọng chuyển dịch năng lượng"Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tại Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức tọa đàm "Triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh, giai đoạn 2022-2025".
Tắm rừng - phương pháp chữa lành được ưa chuộng tại NhậtTắm rừng bắt nguồn từ phương pháp shinrin-yoku của người Nhật, giúp chống lại bệnh tật về thể chất, tinh thần. Đó là khi bạn hòa mình vào với thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy…
Nguyên Hiệu trưởng trường đại học ở TPHCM đột ngột qua đờiGS.TS.NGND Lê Quý Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, đột ngột qua đời vào ngày 7/6 ở tuổi 67.
Loại rau trong lẩu gà là "khắc tinh" của ung thưTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.