Bỏ phụ hồ về trồng hoa giấy, lão nông thu 500 triệu đồng mỗi nămSau khi nghỉ nghề thợ hồ, ông Hồ Văn Lạc (52 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) quyết định khởi nghiệp với việc trồng hoa giấy và "bỏ túi" gần 500 triệu đồng mỗi năm.
Ròng rã nhiều tháng dọn cây dại, bà mẹ gốc Việt ở Úc có vườn rực rỡ 4 mùaSau thời gian dài gắn bó với việc trồng hoa và cây, chủ nhân khu vườn cho rằng, để có khu vườn đẹp, không chỉ bỏ công sức mà cần phải có sự hiểu biết về thiết kế vườn.
“Nghi trồng hoa sen trên phố làm tăng sốt xuất huyết” là thiếu cơ sởTrước tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tăng gấp đối so với năm 2014, nhiều người dân địa phương cho rằng, việc trồng hoa sen trên phố là nguyên nhân làm bệnh SXH tăng.
Trích kinh phí, phát động trồng 150.000 m2 cây hoa hai bên đườngNhận thấy việc trồng hoa, cây cảnh hai bên đường liên xã, liên thôn có sự tác động lớn đến thay đổi cảnh quan và bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án trồng hoa hai bên đường liên xã, liên thôn.
Trồng hoa chậu treo trong nhà kính, nhàn nhã thu tiền triệu mỗi ngàyViệc trồng hoa dạ yến thảo chậu treo trong nhà kính giúp anh Trần Dũng Quốc (sinh 1980, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thuận lợi trong việc chăm sóc cây, cây sinh trưởng tốt, ra hoa đẹp. Với diện tích gần 4.000m2, hoa được trồng gối đầu và cho xuất hàng ngày, anh Quốc “bỏ túi” khoảng 15 triệu đồng/tháng.
Yêu hoa, thưởng hoa cũng cần có văn hóaDường như ở đâu có những vườn hoa đẹp thì ở đó có một đám đông du khách từ đâu đổ xô đến giẫm đạp, chen chúc tạo dáng chụp ảnh. Người trồng hoa chắc biết những rủi ro từ việc trồng hoa làm dịch vụ, nhưng có lẽ bù đắp về kinh tế khiến họ đành chấp nhận để hoa tả tơi, tan nát.
Yêu hoa, thưởng hoa cũng cần có văn hóaDường như ở đâu có những vườn hoa đẹp thì ở đó có một đám đông du khách từ đâu đổ xô đến giẫm đạp, chen chúc tạo dáng chụp ảnh. Người trồng hoa chắc biết những rủi ro từ việc trồng hoa làm dịch vụ, nhưng có lẽ bù đắp về kinh tế khiến họ đành chấp nhận để hoa tả tơi, tan nát.
Hiểm họa từ những cánh đồng hoa55% số tiền chi phí cho việc trồng hoa là dành để mua thuốc bảo vệ thực vật. Để có những cánh đồng hoa tươi tốt, hàng ngày, một lượng lớn thuốc trừ sâu đã được đổ xuống cánh đồng. Thu lợi từ hoa, người trồng hoa cũng phải học cách sống chung với chất độc hại.
“Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờSau lũ, nông dân “thủ phủ” hoa lay ơn ở Lâm Đồng không bỏ cuộc, tiếp tục đầu tư vụ hoa Tết và đón kết quả bất ngờ.
Người dân kỳ vọng gì ở 5 tuyến phố cảnh quan Hà Nội?Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch sẽ, nhiều hoa, không còn cảnh nấu nướng, rửa bát trên hè phố... là những mong đợi của người dân khi Hà Nội thí điểm xây dựng các tuyến phố cảnh quan.
Vào rừng nhặt hoa vàng kiếm tiền triệu mỗi ngàyNhững ngày này, người dân vùng biên Nhôn Mai, Nghệ An vào rừng hái chè hoa vàng dưới tán rừng, nếu thu hái thuận lợi họ có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày, tạo thêm thu nhập, cải thiện sinh kế gia đình.
Giữa lúc đào Tết ế ẩm, nhiều tiểu thương lên sóng trực tiếp chốt đơn ầm ầmTrong bối cảnh tình hình kinh doanh đào Tết ảm đạm, nhiều bà con tiểu thương nhanh nhạy tìm thêm tệp khách hàng mới bằng kênh livestream, nhờ đó chốt được đơn chuyển cây đi các tỉnh.