Đồng Tháp

“Nghi trồng hoa sen trên phố làm tăng sốt xuất huyết” là thiếu cơ sở

(Dân trí) - Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tăng gấp đối so với năm 2014, nhiều người dân địa phương cho rằng, việc trồng hoa sen trên phố là nguyên nhân làm bệnh SXH tăng.

Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Đồng Tháp, bệnh SXH trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh có hơn 2.000 ca mắc bệnh, tăng trên 223% so với cùng kỳ. Có 3 ca tử vong được ghi nhận tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và Tam Nông.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, nhất là phối hợp tập trung tuyên truyền các biện pháp để người dân chủ động phòng chống bệnh và hiện nay đã kiểm soát được tình hình, số cá mặc bệnh giảm.

“Nghi trồng hoa sen trên phố làm tăng sốt xuất huyết” là thiếu cơ sở - 1

Người dân cho rằng những "ao sen" trên phố thế này là nguyên nhân tăng bệnh SXH

Theo ngành y tế tỉnh Đồng Tháp, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014, nhưng trong tầm khống chế tốt và chưa đến 50% so với trung bình 5 năm (4.000 ca/năm).

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời điểm hiện nay là đỉnh điểm của bệnh SXH; số ca mắc bệnh tăng cao chứ không phải tăng đột biến và tỉnh không có dịch SXH.

Tuy nhiên, trước khi đưa sen lên phố, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp đã nghĩ đến việc xử lí diệt lăng quăng bằng cách thả cá màu, phun thuốc...
Tuy nhiên, trước khi "đưa sen lên phố", các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp đã nghĩ đến việc xử lí diệt lăng quăng bằng cách thả cá màu, phun thuốc...

Xung quanh ý kiến của nhiều người dân cho rằng, một trong những nguyên nhân làm bệnh SXH tăng cao so với năm rồi là do tỉnh Đồng Tháp trồng nhiều hoa sen trên các tuyến phố ở TP Cao Lãnh, ông Bửu khẳng định: Thông tin này là chưa có cơ sở. Bởi vì, số ca mắc bệnh SXH xảy ra nhiều tại các địa phương vùng sâu, như: Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mưới… không tập trung ở đô thị.

Hơn nữa, trước khi “đưa sen lên phố”, các ngành chức năng đã nghĩ đến việc các “ao sen” trên phố là nơi lăng quăng phát triển nên đã thả cá màu và xử lý phun, xịt thuốc diệt lăng quăng. Do vậy, việc trồng sen trên các tuyến đường để tạo mỹ quan đô thị, giúp du khách nhận ra Đồng Tháp là thủ phủ của đất sen hồng.

Ngoài ra, ngành y tế Đồng Tháp khuyến cáo, thay gì nghĩ đến một nguyên nhân nào đó làm bệnh SXH tăng cao thì chính mỗi người dân, cán bộ, công nhân viên cần chủ động, tích cực phòng chống bệnh SHX cho chính bản thân và gia đình mình, bằng cách phát hoang bụi rậm, dọn dẹp, vệ sinh quanh nhà, nhất là các dụng cụ chứa nước không cần thiết phải đổ bỏ, ngủ giăng màng…

Nguyễn Hành