00:44Dấu ấn đặc biệt của công trình kiến trúc xuyên hai thế kỷ ở Hà NộiTòa nhà Bảo tàng Viện Viễn Đông Bác Cổ có từ năm 1932 do người Pháp xây dựng ở Hà Nội, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, vẫn còn gần như nguyên vẹn kiến trúc bát giác độc đáo cho tới ngày nay.
Dấu ấn đặc biệt của công trình kiến trúc xuyên hai thế kỷ tại Hà NộiTòa nhà Bảo tàng Viện Viễn Đông Bác Cổ có từ năm 1932 do người Pháp xây dựng ở Hà Nội, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, vẫn còn gần như nguyên vẹn kiến trúc bát giác độc đáo qua gần một thế kỷ tồn tại.
Đà Nẵng giới thiệu cuốn sách dịch văn bia chữ Chămpa cổNgày 12/12, cuốn sách “Văn khắc Chămpa tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng” Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp biên soạn đã được trao cho Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng để giới thiệu đến độc giả và nhà nghiên cứu.
Triển lãm ảnh "Ống kính Việt Nam" tại ParisTrong khuôn khổ Năm giao lưu Việt Nam tại Pháp 2014, Bảo tàng Cernuschi-Bảo tàng về Nghệ thuật châu Á của Paris phối hợp với trường Viễn Đông Bác Cổ của Pháp (EFEO) tổ chức triển lãm ảnh "Ống kính Việt Nam" từ 13/3 đến 29/6.
Tọa đàm “Rừng người Thượng” tại Hà Nội“Rừng Người Thượng của Henri Maitre: Tổng quan về các dân tộc Tây Nguyên (1912)” là chủ đề của buổi toạ đàm do Nhà xuất bản Tri thức, Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh phối hợp với Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) tổ chức.
GS Nguyễn Văn Huyên - một tấm gương về nhân cáchTrước khi trở thành người đứng đầu ngành giáo dục của nước Việt Nam mới, Nguyễn Văn Huyên đã đỗ Tiến sĩ Văn khoa năm 1934 tại Pháp, từng là giáo sư tại những ngôi trường danh tiếng như Trường Bưởi, Đại học Đông Dương, Trường Viễn Đông Bác cổ...
Căn bệnh khiến siêu mẫu Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 nguy hiểm thế nào?Trưa 19/5, thông tin siêu mẫu Đức Tiến qua đời ở Mỹ vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều người bàng hoàng. Nhồi máu cơ tim là bệnh cực kỳ nguy hiểm, thường gặp ở người già nhưng gần đây ngày càng trẻ hóa.
Học Bác Hồ viết báo sao cho "có sức thuyết phục cao"Tiến sĩ Trần Bá Dung nói, khi viết báo Bác thường dùng từ ngữ đơn giản, thông dụng mà phản ánh đúng bản chất sự vật, có sức thuyết phục cao.
Món quà Tết đặc biệt Bác Hồ tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm 1954Trong dịp Tết Giáp Ngọ (1954), để động viên cán bộ và chiến sĩ các đơn vị trước khi bước vào trận đánh lịch sử, Bác Hồ đã có một món quà đặc biệt gửi tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ.
Mã số 5226: Đồng nghiệp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ bác sĩ Linh đang hôn mê"Trước cảnh người chồng bế đứa con 1 tuổi đang ngằn ngặt khóc đứng hàng giờ trước cửa phòng hồi sức mong giây phút người vợ tỉnh lại, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt", chị Quỳnh nghẹn ngào.
Thứ trong món cá khiến người đàn ông phải cấp cứuKhi đang ăn tối với món cá (cá ngạnh) cùng bạn bè, bệnh nhân xuất hiện cảm giác khó nuốt, nuốt vướng, nghi bị hóc xương.
Con đường duy nhất tại Hà Nội được Bác Hồ đặt tênĐường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch được mệnh danh là một trong những con đường lãng mạn nhất Thủ đô. Đây cũng là con đường duy nhất được Bác Hồ đặt tên.