Phát triển Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 ngang hàng các nước phát triểnSáng 6/2, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 chính thức khai trương. GS.TS Phạm Mạnh Hùng được giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Tim mạch.
GS.TS Phạm Mạnh Hùng giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8GS.TS Phạm Mạnh Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống y tế và các tổ chức chuyên môn.
Hẹp van tim nặng, bệnh nhân xuất viện sau vài ngày nhờ kỹ thuật ít xâm lấnNgày 5/6, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết vừa thực hiện thành công 2 ca thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) đầu tiên cho các bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ khít.
Căn bệnh dễ phát hiện nhưng vẫn bị bỏ sót ở hàng triệu người ViệtTheo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch, Bệnh viện 19-8, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam , cao huyết áp là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh.
Bệnh nhân tim bẩm sinh tránh cuộc mổ mở nhờ kỹ thuật ít xâm lấnLần đầu tiên, các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 triệt đốt rung nhĩ và bít lỗ thông liên nhĩ trong cùng một thì can thiệp, mở ra hướng điều trị toàn diện cho bệnh nhân tim bẩm sinh trưởng thành.
Người cha nghẹn ngào: "Cảm ơn mọi người đã thương cháu đến phút cuối cùng""Nhờ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình em có điều kiện chữa trị cho con đến những giây phút cuối cùng. Gia đình xin cảm ơn mọi người đã thương cháu...", anh Đỗ Văn Nam nghẹn ngào nói.
Bệnh tim mạch có xu hướng trẻ hoá: Nhận diện sớm nguy cơ để phòng ngừa hiệu quảBệnh tim mạch thường là vấn đề của người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng những năm gần đây cho thấy ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20-30 phải nhập viện vì tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, thậm chí đột quỵ.
Quả thận vượt 1.700km cứu bé trai 7 tuổi ở TPHCMQuả thận của thanh niên chết não ở miền Bắc được lấy và bảo quản lạnh trong đêm, trước khi vượt quãng đường 1.700km để về TPHCM và ghép cho một bé trai 7 tuổi nguy kịch.
Nổi ban tím hoại tử khắp cơ thể, người đàn ông đi khám phát hiện bệnh hiếmNổi nhiều ban tím, hoại tử trên da, người đàn ông hơn 30 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh viêm mạch hiếm có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, đe dọa tính mạng.
Ca ghép dương vật đầu tiên: Khi điều ước cháy bỏng trở thành hiện thựcTheo PGS.TS Dương Đức Hùng, ghép các cơ quan như tim, gan… nhằm duy trì sự sống, còn ghép dương vật giúp người bệnh phục hồi những chức năng sinh lý cơ bản và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thay van tim không mổ hở tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hy vọng mới cho người bệnhMột bệnh nhân lớn tuổi bị hẹp van động mạch chủ nặng kèm nhiều bệnh nền phức tạp vừa được can thiệp thay van tim thành công tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn bằng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI).
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: 3 ca ghép tim thành công chỉ trong 8 ngàyChỉ trong 8 ngày, bệnh viện trực thuộc trường đại học đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công 3 ca ghép tim, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.