Quả thận vượt 1.700km cứu bé trai 7 tuổi ở TPHCM

(Dân trí) - Quả thận của thanh niên chết não ở miền Bắc được lấy và bảo quản lạnh trong đêm, trước khi vượt quãng đường 1.700km để về TPHCM và ghép cho một bé trai 7 tuổi nguy kịch.

Ngày 30/7, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép thận xuyên Việt, giúp một bệnh nhi nối dài hành trình sự sống từ nguồn tạng hiến của người chết não.

Hành trình ý nghĩa bắt đầu khi Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp nam bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông tại tỉnh Quảng Ninh. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn và quy định pháp luật.

Quả thận vượt 1.700km cứu bé trai 7 tuổi ở TPHCM - 1

Các bác sĩ dành phút tri ân trước khi thực hiện lấy tạng bệnh nhân chết não (Ảnh: BV).

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, BSCKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp đã khẩn trương phối hợp các phòng, khoa kích hoạt hệ thống ghép tạng. Đoàn chuyên gia nhanh chóng khởi hành đến Quảng Ninh trong ngày 25/7.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện ca ghép thận xuyên Việt

BSCKII Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận Niệu kiêm Trưởng đoàn công tác của Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, sau khi hoàn tất các quy trình chuyên môn, ca phẫu thuật lấy tạng ghép tại Quảng Ninh được khởi động vào 22h ngày 25/7. Trong đó, thận là phần được lấy sau cùng và bảo quản lạnh lúc 0h30 ngày 26/7.

Lúc 6h20 ngày 26/7, chuyến bay sớm nhất đưa đoàn chuyên gia từ Quảng Ninh về TPHCM. Hai tiếng sau, đoàn hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và nhanh chóng đưa tạng về Bệnh viện Nhi đồng 2.

12h30 cùng ngày, sau khi có kết quả các xét nghiệm phản ứng chéo trước ghép, ê-kíp điều trị lập tức khởi động chương trình ghép thận.

Theo PGS.TS.BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Thận Nội tiết của Bệnh viện Nhi đồng 2, người được nhận thận hiến là bé trai tên C.B. (7 tuổi), được phát hiện suy thận, trào ngược bàng quang niệu quản, thiểu sản thận bẩm sinh khi mới 45 ngày tuổi. Bé được lọc màng bụng bằng máy từ khi 2,5 tháng tuổi đến nay.

Quả thận vượt 1.700km cứu bé trai 7 tuổi ở TPHCM - 2

Bệnh nhi ở TPHCM trước giờ được ghép thận (Ảnh: BV).

Vì suy thận từ khi còn rất nhỏ - giai đoạn cơ thể đang phát triển - nên bệnh nhân gặp nhiều biến chứng như suy dinh dưỡng nặng, dày giãn buồng tim, rối loạn chuyển hóa xương, vôi hoá mạch máu do cường cận giáp, dễ có nguy cơ huyết khối và hẹp mạch máu khi phẫu thuật.

Đây cũng là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi và cân nặng nhẹ nhất từ trước đến nay được ghép thận. Với sự nỗ lực của cả ê-kíp cùng quy trình phối hợp nhịp nhàng từ những khoa chuyên môn đến các phòng Kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị, Công tác xã hội… ca phẫu thuật ghép thận đã diễn ra thuận lợi.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đang hồi phục tốt sau ghép.

Quả thận vượt 1.700km cứu bé trai 7 tuổi ở TPHCM - 3

Ca ghép thận xuyên Việt diễn ra thuận lợi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thành công của ca ghép thận này là dấu mốc đặc biệt, bởi lần đầu tiên ê-kíp bệnh viện hoàn toàn chủ động, tự lực từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, chuẩn bị người bệnh đến thực hiện ghép.

Riêng với ghép thận từ người hiến chết não, hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công 3 trường hợp.

"Nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình đã mở ra nhiều cơ hội được sống cho những bệnh nhân khắp cả nước, trong đó có một mầm non đang dần hồi sinh để viết tiếp tương lai bằng món quà vô giá.

Chúng tôi tin rằng, với tinh thần "cho đi là còn mãi" được lan toả mạnh mẽ, thời gian tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhi được cứu nhờ nguồn tạng từ người hiến chết não", PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch bày tỏ.