Loại virus nguy hiểm có thể gây dị tật thaiVirus cytomegalo (CMV) là một loại virus gây nhiễm trùng thường gặp. Nhiễm trùng cytomegalovirus có thể tấn công bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em, những người có hệ miễn dịch kém
Hà Nội: Trẻ nhập viện vì cúm tăng vọt, bác sĩ căng mình ngăn biến chứngTại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số ca cúm A tăng đột biến, có thời điểm tới hơn nửa số giường bệnh là trẻ mắc cúm.
Thoát cảnh viêm amidan 5 lần/năm nhờ phương pháp Coblator hiện đạiTrong khi nhiều người e ngại cắt amidan vì sợ đau, chảy máu nhiều và phải nằm viện lâu thì với Coblator - nỗi lo ấy gần như xóa bỏ. Đây là bước tiến vượt trội trong điều trị viêm amidan, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng và an tâm hơn cho người bệnh.
3 lầm tưởng phổ biến về bệnh viêm mũi dị ứngỞ Việt Nam, cứ 10 ca bệnh liên quan đến tai mũi họng thì có khoảng 3 ca (32%) là viêm mũi dị ứng. Dù vậy, nhiều người vẫn có những lầm tưởng về viêm mũi dị ứng, không điều trị hoặc tự điều trị sai cách khiến bệnh kéo dài và dễ thành mạn tính.
Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng phức tạpTại Việt Nam, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao ở cả trẻ em và người lớn tuổi. Đáng chú ý, đã xuất hiện tình trạng vi khuẩn kháng với nhóm kháng sinh được kê đơn phổ biến hiện nay.
Vỡ ruột thừa do chủ quan với cơn đau bụng hạ sườn phảiBVĐK Hồng Ngọc đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do viêm ruột thừa, hoại tử, đe dọa trực tiếp tính mạng.
Học sinh lớp 10 thủng dạ dày nguy kịch, phải phẫu thuật khẩn cấp ở đặc khuTrước tình trạng thủng dạ dày nguy kịch của nam sinh lớp 10, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp với các chuyên gia từ đất liền, để phẫu thuật ngay tại đặc khu.
Căn bệnh hiểm ở tim, trẻ mắc phải dễ tử vong trước tuổi trưởng thànhNếu không được can thiệp sớm, trẻ bị căn bệnh bẩm sinh này thường tử vong trước tuổi trưởng thành do nhiều biến chứng nặng như các cơn thiếu oxy cấp, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng...
Căn bệnh oái oăm khiến người đàn ông không thể cảm nhận thức ănHơn một năm mắc căn bệnh oái oăm, người đàn ông lâm vào cảnh “ăn chẳng biết ngon, nguy hiểm chẳng hay biết”, khiến tinh thần sa sút, cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
Thói quen ăn uống tưởng tiết kiệm nhưng lại rước nguy hiểm vào ngườiNhiều người chủ quan trước dấu hiệu mốc hay mùi lạ, không phải thực phẩm nào cũng an toàn để “bỏ phần hỏng giữ phần lành”.
Dầu hít Thái được nhiều người Việt dùng bị nhiễm khuẩn: Loạt nguy cơTừ món quà “thông mũi, thư giãn” được ưa chuộng, dầu hít Hong Thai nay bị phát hiện chứa vi khuẩn vượt mức.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.