Giám sát ngặt việc địa phương vay về cho vay lạiUBND các tỉnh, thành chỉ vay trong phạm vi mức bội chi được Quốc hội phê duyệt hàng năm, phải thực hiện trả nợ để đảm bảo các giới hạn nợ theo quy định. Địa phương dùng khoản vay từ nguồn vốn vay nước ngoài vay về cho vay lại có trách nhiệm trả nợ đầy đủ, đúng hạn…
Không chấp nhận các khoản ODA, tiền vay về cho vay lại là vốn đầu tư côngBộ trưởng KH-ĐT nêu vấn đề, dù không thuộc vốn đầu tư công nhưng Nhà nước vẫn có trách nhiệm trả các khoản vay trên. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần quản lý nguồn tiền này theo luật Quản lý nợ công.
Nhiều ngân hàng dừng gói vay ưu đãi, người trẻ "vỡ mộng" mua nhàTừng kỳ vọng sớm có nhà nhờ lãi suất thấp 5-6%/năm, nhiều người trẻ nay hụt hẫng khi hàng loạt ngân hàng thông báo dừng ưu đãi. Lãi suất thực tế tăng lên khiến kế hoạch an cư của họ buộc phải gác lại.
Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối nămLãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành sẽ chủ động sử dụng các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về thanh khoản cuối năm.
Bỉ cảnh báo châu Âu về "hậu quả thảm khốc" nếu tịch thu tài sản NgaNgoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cảnh báo về “những hậu quả thảm khốc” từ đề xuất của EU nhằm dùng tài sản Nga bị đóng băng để cấp cho Ukraine khoản vay “bồi thường”.
Vì sao Bỉ phản đối dùng tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine?Bỉ đã lên tiếng phản đối kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh của Ukraine bất chấp nỗ lực kêu gọi của các nước Liên minh châu Âu (EU).
Ngân hàng chạy đua tăng lãi huy động, người vay lo lắngSong song với việc tăng mạnh lãi suất tiền gửi, các ngân hàng thương mại cũng đang liên tục điều chỉnh tăng lãi suất cho vay. Người đang vay nợ lo lắng.
Bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi "cắt cổ"Trong vòng 3 năm, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
EU tính dùng tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh nhấtNga cảnh báo bất kỳ “hành động phi pháp” nào của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến tài sản bị đóng băng của nước này sẽ bị “đáp trả mạnh nhất”.
Chủ doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốc bị tố đi vay 30 triệu xong trốnTập đoàn Discovery bị tố nợ tiền một tờ tạp chí, trong khi Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Nam Thiều bị tố đi vay từng người từ 30 triệu đồng nhưng không trả và đang trốn.
Nga cảnh báo châu Âu về hành động “gây chiến”Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo việc Liên minh châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Moscow có thể bị coi là hành động "gây chiến".
Bộ Công an bắt giữ nhóm tín dụng đen "khủng bố", đánh đập con nợTheo cơ quan chức năng, khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn, thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để buộc trả tiền.