Sửa quy định cấm cho vay tại Thông tư 06, ai hưởng lợi?Những ngân hàng có tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản và xây dựng cao trên tổng dư nợ được cho là sẽ hưởng lợi khi Ngân hàng Nhà nước sửa quy định về tiếp cận vốn vay bất động sản.
Vay 5.833 lượng vàng từ lúc giá gần 18 triệu đồng, một công ty lỗ kỷ lụcViệc vay 5.833 lượng vàng SJC từ hơn 15 năm trước đã trở thành gánh nặng khổng lồ "ăn mòn" tài sản của Thủy sản Sài Gòn, đẩy doanh nghiệp vào mức lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng trong năm 2025.
Bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, nhà đầu tư nên làm gì?Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc và hạ nhiệt dưới áp lực lãi suất. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá đây là cơ hội vàng để người có nhu cầu ở thực sở hữu nhà giá hợp lý.
Lãi tiết kiệm 8%, lãi vay thả nổi đa số 14-15%, có "tiền tươi" cũng ngại?Lãi suất tiết kiệm tăng, lãi cho vay cũng tăng lên mặt bằng mới. Môi giới cho biết giao dịch bất động sản chững lại, chuyên gia nêu xuất hiện hiện tượng khách sẵn “tiền tươi” cũng chưa dám mua nhà.
Cựu chủ tịch ngân hàng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồngÔng Nguyễn Thế Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cho vay trái quy định, giúp doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận vốn, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Đấu giá sân Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồngSau 12 năm vướng vào đại án Phạm Công Danh và đồng phạm, khu “đất vàng” sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng. Mỗi bước giá sẽ nhích thêm 90 tỷ đồng.
Lãi suất biến động, một ông lớn địa ốc vẫn muốn vay 1.400 tỷ đồng làm dự ánDIC Corp muốn thu xếp hạn mức vay tín dụng 1.400 tỷ đồng để làm dự án tại TPHCM, dù e ngại mặt bằng lãi suất biến động.
Hải Phòng thu hồi gần 2.300m2 đất liên quan vụ án lừa đảoHải Phòng thu hồi hơn 2.290m2 đất của Công ty Thủy Nguyên tại phường Hưng Đạo do vi phạm đất đai, liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở dự án Anh Dũng IV.
Lãi suất tăng cao, doanh nghiệp địa ốc tung chiêu "cứu người, cứu mình"Lãi suất tăng cao khiến người mua nhà chùn bước và đẩy các chủ đầu tư vào thế khó. Để phá vỡ điểm nghẽn thanh khoản, hàng loạt doanh nghiệp buộc phải tung ra các chính sách ưu đãi tài chính.
Noble Palace Long Bien: Tài sản truyền đời được giới nhà giàu “chọn mặt gửi vàng”Không còn là câu chuyện đầu cơ theo sóng, dòng tiền lớn đang tái định vị chiến lược, hướng về những tài sản có giá trị thực và khả năng trụ vững qua nhiều chu kỳ.
Lãi vay lên 14%/năm: Người mua nhà điêu đứngLãi suất vay tăng vọt lên 12-14%/năm đang tạo gánh nặng tài chính khổng lồ, khiến cả người mua nhà lẫn các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế lao đao, cạn kiệt dòng tiền.
Vì sao lãi vay mua nhà vọt lên 15%/năm, cao bất ngờ tại nhóm Big 4?Theo giới chuyên gia, nhóm Big 4 không chỉ đóng vai trò điều tiết dòng vốn thị trường mà còn xuất phát từ khẩu vị rủi ro riêng và thường không quá "mặn mà" với cho vay bất động sản.