Điều chuyển vốn kế hoạch chưa phân bổ hết ra sao?Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, ngành đến ngày 31/3 chưa phân bổ hết cho các Bộ, ngành khác có nhu cầu.
99,7% vốn trái phiếu Chính phủ được bố trí đúng quy địnhĐến nay, số vốn trái phiếu Chính phủ bố trí đúng quy định chiếm 99,7% tổng số vốn kế hoạch năm 2013.
Bộ Giao thông xoay sở tìm nguồn trả nợ hơn 136 tỷ đồng cho dự án quốc lộ 4Số nợ các nhà thầu thi công dự án là hơn 136 tỷ đồng, Bộ GTVT đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn để xử lý các nợ đọng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây thất thoát đầu tư côngTheo đánh giá của Chính phủ, đầu tư công còn dàn trải, phân tán, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra từng năm, hiệu quả đầu tư kém. Tình trạng thi công vượt quá vốn kế hoạch được giao đã gây nợ đọng xây dựng cơ bản quá mức…
Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn ngân sách Nhà nướcĐến hết kế hoạch năm 2016, nếu các bộ ngành và địa phương không giải ngân hết số vốn kế hoạch được giao, theo chỉ thị của Thủ tướng, Chính phủ sẽ nghiêm khắc kiểm điểm người đứng đầu, điều chuyển vốn sang dự án khác, cắt giảm toàn bộ số vốn này để thu hồi các khoản vốn đối ứng trước đó
Nhiệm kỳ cuối của Bộ trưởng Vinh: “Trận đánh lớn” vẫn chưa kết thúcBộ trưởng cho biết, kết thúc 5 năm trên cương vị “tư lệnh” ngành, ông vẫn chưa khắc phục được tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, ứng trước vốn kế hoạch nhưng không cân đối được nguồn thanh toán. Một số bộ, ngành địa phương có số nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nhưng chưa có các giải pháp khắc phục hiệu quả.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đã khắc phục những yếu kém hàng chục năm!Nói về công tác quản lý đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đã khắc phục được cơ bản những hạn chế tồn tại từ hàng chục năm như đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản, ứng trước vốn kế hoạch nhưng chưa có nguồn hoàn trả…Tuy nhiên, việc quản lý chặt chẽ cũng đi kèm với “mặt trái” là khó khăn trong quy trình, thủ tục, co kéo vốn, giao vốn chậm.
Xin điều chuyển 220 tỷ đồng vốn từ cao tốc để thi công tỉnh lộ 1.000 tỷThiếu vốn để tiếp tục thi công tuyến tỉnh lộ huyết mạch tại Đắk Lắk, các sở, ngành đã đề xuất điều chuyển 220 tỷ đồng vốn từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để thực hiện tuyến đường này.
Khẩn trương hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có côngThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thừa Thiên Huế khẩn trương nghiên cứu, triển khai chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.
Đại hội cổ đông MSB: Đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 17%, chia cổ tức 30%Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.
Giám sát, thẩm định hồ sơ xin thoát huyện nghèo quốc giaHuyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận thoát khỏi tình trạng nghèo trong năm 2024.
Techcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 27.100 tỷ đồng, tăng tốc ba lĩnh vực ưu tiênNhận định tình hình kinh doanh năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, hội đồng quản trị đặt mục tiêu thận trọng nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Cổ đông Techcombank dự kiến nhận cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu.