TikTok kiện chính phủ MỹTikTok vừa đệ đơn kiện chính phủ Mỹ về luật mới buộc ứng dụng này phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.
Nga từng đồng ý để Ukraine được đảm bảo an ninh như thành viên NATO?Báo Đức đưa tin, theo dự thảo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine hồi tháng 3/2022, Moscow chấp nhận để một số nước lớn đảm bảo an ninh cho Ukraine như quy tắc phòng thủ chung trong Hiến chương NATO.
Chánh án Tòa Tối cao: Nếu trình luật "khuyết tật", tôi cảm thấy xấu hổTheo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nếu không quy định hình phạt với tố tụng thân thiện, dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên sẽ là một sản phẩm "khuyết tật", không giống luật nào trên thế giới.
Xóa bỏ điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại các thành phố lớn?Việc đặt ra các điều kiện riêng làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân; tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn...
Iran triệu Đại sứ Anh, Pháp và Đức tới chất vấnBộ Ngoại giao Iran đã triệu tập các đại sứ Anh, Pháp và Đức để chất vấn về điều mà họ gọi là "lập trường vô trách nhiệm" của các nước liên quan đến cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào Israel.
Thủ tướng có vai trò “định hướng” hay lãnh đạo Chính phủ?Câu hỏi được đại biểu Quốc hội nêu ra khi bản dự thảo Hiến pháp đổi cụm từ Thủ tướng “lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ” thành “định hướng, điều hành…”. Tiếp thu ý kiến này, Ban biên tập dự thảo đã dùng trở lại từ “lãnh đạo”...
Không để luật Đất đai sửa đổi phải chờ… Hiến phápDù UB Thường vụ Quốc hội nêu phương án cân nhắc lùi thời điểm thông qua dự luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp cuối năm, cùng với Hiến pháp sửa đổi, nhưng nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh không thể hiện nội dung này.
Trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới(Dân trí) – Bản dự thảo Hiến pháp mới được xây dựng sau đợt lấy ý kiến nhân dân 3 tháng vừa qua sẽ được trình UB Thường vụ QH xem xét, cho ý kiến trong phiên họp thứ 17 khai mạc ngày 9/4.
Không có điều gì cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến phápBản dự thảo Hiến pháp với các nội dung được sửa đổi toàn diện được công bố ngày 2/1 tới và lấy ý kiến góp ý của người dân đến 31/3. Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết không có điều gì cấm kỵ khi người dân góp ý.
Trưng cầu ý dân - kết quả có giá trị như phán quyết sau cùng?Lần đầu được đặt lên bàn nghị sự tại UB Thường vụ Quốc hội chiều 25/2, dự luật Trưng cầu ý dân đã gây tranh luận nóng bỏng về giá trị pháp lý của kết quả trưng cầu, cơ quan có quyền xác nhận, công bố, thực hiện kết quả cuộc trưng cầu ý dân…
“Quyền lực Bộ trưởng Công thương rất lớn, minh bạch thế nào?”Ngày 14/9, lãnh đạo Bộ Công thương thay mặt Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý ngoại thương. Uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội đặt câu hỏi: “Quyền lực của Bộ trưởng, của Bộ Công Thương tại dự thảo luật là rất lớn, vậy điều khoản nào để minh bạch quyền lực này.
Một số chức danh chủ chốt sẽ tuyên thệ khi nhậm chứcDự thảo Hiến pháp được bổ sung quy định này nhằm nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm trước nhân dân của những người giữ chức vụ quan trọng được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.