Thanh Hóa: Cứu sống trẻ sơ sinh uốn ván do cắt rốn bằng dao thái đồ ănNgười nhà dùng dao thái đồ ăn để cắt rốn, bệnh nhân Giàng Thị D. (7 ngày tuổi, Mường Lát, Thanh Hóa) bị uốn ván rốn gây co giật, suy hô hấp.
01:28Người giành giật sự sống cho trẻ sơ sinh từ tử thần uốn vánTừ trước tới nay, bệnh uốn ván ở người lớn, trẻ lớn đã khó điều trị, uốn ván trẻ sơ sinh lại càng khó hơn. Bệnh uốn ván rốn sơ sinh thường được xác định là “không còn khả năng cứu chữa”. Nhưng bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Lây – Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì nghĩ khác. Đã có hàng chục trẻ sơ sinh được ông cứu khỏi bản tay “tử thần” uốn ván rốn sơ sinh. Điều đặc biệt là các bệnh nhi bị uốn ván rốn sơ sinh không bị để lại di chứng.
Bà dùng thanh nứa cắt rốn cho cháu, bé sơ sinh nhập viện nguy kịchTrẻ được chẩn đoán bị uốn ván rốn sơ sinh. Bệnh có thể gây tử vong lên đến 80%, dù trẻ có sống sót cũng có thể mang di chứng thần kinh, tâm thần suốt đời.
Người giành giật sự sống cho trẻ sơ sinh từ “thần chết” uốn vánTừ trước tới nay, bệnh uốn ván ở người lớn, trẻ lớn đã khó điều trị, uốn ván trẻ sơ sinh lại càng khó hơn. Bệnh uốn ván rốn sơ sinh thường được xác định là “không còn khả năng cứu chữa”. Nhưng bác sỹ Nguyễn Văn Sơn thì nghĩ khác. Đã có hàng chục trẻ sơ sinh được ông cứu khỏi bản tay “tử thần” uốn ván rốn sơ sinh.
Người đàn ông nguy kịch, thở máy vì giẫm phải vật nàyKhoảng 2 tuần trước khi vào viện, người bệnh giẫm phải đinh gỉ, nhưng chủ quan nghĩ vết thương nhỏ không đáng kể nên đã không đến cơ sở y tế kiểm tra và cũng không tiêm huyết thanh phòng uốn ván.
Uốn ván: Tiêm chủng phòng ngừa là giải pháp phòng bệnhCác trường hợp mắc uốn ván nguy kịch, thậm chí tử vong thường xuất phát từ sự chủ quan với các vết xước nhỏ. Đối tượng chủ yếu là người lớn và những người chưa tiêm phòng uốn ván.
Ngã trong chuồng lợn, người phụ nữ phải thở máy vì "phong đòn gánh"Bệnh uốn ván nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nhanh sang tình trạng co cứng, co giật toàn thân, suy hô hấp, ngưng thở.
Bà ngoại cắt rốn, bé sơ sinh nhiễm uốn ván nguy kịchSinh non tại nhà, cháu bé được bà ngoại dùng kéo cắt rốn. Chỉ 3 ngày sau, bệnh nhi bỏ bú, cứng hàm. Bác sĩ xác định, cháu bé bị nhiễm uốn ván thể nặng, nguy kịch tính mạng.
Quảng Nam: Dùng tre cắt dây rốn, trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị uốn ván nặngNgày 6/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho hay vừa cứu sống một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị uốn ván nặng do sinh tại nhà, người nhà tự dùng tre để cắt dây rốn cho bé.
Thêm trẻ sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lamBé trai 10 ngày tuổi bị mắc uốn ván do người mẹ sinh con tại nhà và người thân đỡ đẻ, cắt dây rốn cho bé bằng dao lam.
Cắt dây rốn trẻ sơ sinh bằng dao lam: 2 bé tử vong, 1 nguy kịchSinh con tại nhà và được các “bà mụ vườn” dùng dao lam để cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh đã dẫn đến việc các bé bị nhiễm uốn ván dẫn đến nguy kịch, thậm chí là tử vong.
Mẹ không chích ngừa, con vừa chào đời nguy kịch vì uốn vánVừa chào đời được 5 ngày, bé trai bỏ bú, lên cơn co gồng, cháu được bác sĩ xác định mắc uốn ván sơ sinh. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi mang thai người mẹ chưa chích ngừa uốn ván là nguyên nhân khiến trẻ nhiễm bệnh khi cắt rốn bằng dụng cụ không được vô trùng.