Tính lại GDP: Số liệu tăng mạnh, lưu ý tính hiệu quả của nợ côngVới việc tính thêm khu vực kinh tế chưa quan sát được vào GDP thì tổng quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện đã vượt trên 300 tỷ USD, theo đó tỷ lệ nợ công/GDP giảm mạnh. Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, nợ công sau hàng loạt bài học đau xót cần được lưu ý hơn.
Thủ tướng lo thất thu thuế do “bỏ sót triệu ô tô, vạn nhà lầu”Các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng, các Bộ trưởng, lãnh đạo ngành là tâm điểm thông tin trong tuần vừa qua. Hàng loạt vấn đề như tính lại GDP, các dự án metro, hoạt động cung cấp điện… đều đã được đặt ra.
Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng KievTại mặt trận Kursk, quân đội Nga tiến vào Zamostye ở phía nam Sudzha và phát triển dọc theo đường cao tốc ở phía bên kia thành phố. Hai gọng kìm đang ào ạt tiến lên, quyết ép chặt lực lượng Ukraine.
Những động lực nào để Việt Nam có thể cán mốc tăng trưởng 8%?Mục tiêu tăng trưởng 8% đặt ra là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải biến mạnh mẽ về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao năm 2024, mở đường năm 2025 nhiều tích cựcNăm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đều nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2025.
CEBR: Năm 2029, quy mô kinh tế Việt Nam có thể vượt SingaporeTrung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) dự báo đến năm 2029, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên mức 676 tỷ USD, vượt Singapore.
Du lịch thu 840.000 tỷ đồng, mục tiêu hút 22 triệu khách quốc tế năm 2025Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, du lịch đang trở thành điểm sáng của bức tranh kinh tế đất nước. Năm 2024, ngành đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 840.000 tỷ đồng.
Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giớiNga vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới xét theo ngang bằng sức mua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết.
VinaCapital: Năm 2025 đầy biến động với thị trường chứng khoán Việt NamChuyên gia của VinaCapital cho rằng năm 2025 đầy biến động, khi nửa đầu năm tăng trưởng GDP có thể chậm lại, đồng VND có thể bị ảnh hưởng. Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán là cơ hội để mua vào.
Những trợ lực cho lợi nhuận của Masan GroupNhiều động lực cuối năm giúp Masan Group bứt tốc, tiến gần đến mục tiêu lợi nhuận kịch bản tích cực của năm 2024 là 2.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới đây vừa công bố thoái vốn tại HCS thành công, hiện dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ.
Thủ tướng: Các cơ quan của Chính phủ giảm 30% đầu mối, có nơi giảm 50%Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đến nay, trung bình các cơ quan của Chính phủ giảm khoảng 30% đầu mối bên trong, có nơi giảm tới 50%, trên cơ sở đó cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo và cán bộ.
Trình Trung ương bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, bố trí cán bộ sau tinh gọnTheo Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương phương án bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn…