Hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động phải thông báo tiến độ tìm việc làmTheo quy định, trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm.
Làm việc 10 tiếng mỗi ngày, giáo viên mầm non không có thời gian chăm conTheo khảo sát, thời gian lao động của giáo viên mầm non đang quá tải. Thầy cô thường xuyên phải ở trường 10 tiếng/ngày, vì vậy, không có thời gian chăm con cái và gia đình.
Hơn 20 cán bộ, nhân viên một bệnh viện bị nợ lương hơn 3 nămHàng chục cán bộ, nhân viên từng công tác tại Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng bị nợ lương hơn 3 năm với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệpTrong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể di chuyển nơi cư trú. Khi đó, người lao động có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp để thuận tiện cho việc thông báo tìm kiếm việc làm.
2 phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ, 30/4 được đưa ra bình chọnTrên trang mạng xã hội, Công đoàn Việt Nam tiến hành lấy ý kiến công nhân, người lao động về việc đề xuất hoán đổi dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5.
Lao động Việt sang Hàn Quốc làm thời vụ buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạnTừ ngày 15/2, lao động thời vụ làm việc theo thị thực E-8 tại Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc.
Nữ nhân viên bị sa thải vì chào khách quá niềm nởDư luận Hàn Quốc đang xôn xao trước câu chuyện một lao động bán thời gian người Nhật bị sa thải qua tin nhắn sau thời gian dài chịu đựng sự lăng mạ từ chủ quán, nguyên nhân vì chào khách quá niềm nở.
NSND Trần Nhượng lên tiếng việc bị ngăn cản kết hôn nên phải nhập việnNSND Trần Nhượng cho biết, do sức khoẻ yếu nên ông đã phải nhập viện điều trị một thời gian. Hiện tại, ông đã bình phục, có thể đi đóng phim...
Bài học từ vụ du học sinh Việt bị bắt đền 90 triệu đồng khi thuê nhà ở NhậtBài viết do một du học sinh Việt chia sẻ về việc bị yêu cầu trả phí sửa chữa khoảng 90 triệu đồng sau 2 năm thuê nhà tại Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây xôn xao dư luận.
Đi làm thêm, sinh viên bị truy thu bảo hiểm y tế: Đúng hay sai?Trường hợp của một nữ sinh tại Hà Nội đặt ra câu hỏi: Đã đóng bảo hiểm y tế ở trường, khi đi làm thêm có phải đóng tiếp hay không? Và doanh nghiệp có được “giữ lương” để “ép” đóng bảo hiểm?
Sàn việc làm quốc gia hướng tới hệ sinh thái "trọn vòng đời lao động"Sàn việc làm quốc gia không chỉ kết nối tuyển dụng mà hướng tới hệ sinh thái số bao trùm toàn bộ vòng đời lao động, từ học nghề, tìm việc đến an sinh.
Người giao hàng của các sàn thương mại điện tử phải tham gia BHXHTheo BHXH TPHCM, nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử, công nhân xây dựng làm cho các nhóm thầu... cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.