Nhà đầu tư châu Âu tranh nhau mua trái phiếu Trung Quốc lãi suất âmTrung Quốc hưởng lợi khi bán lô trái phiếu đầu tiên với lãi suất âm 0,152% nhờ tiếp cận được môi trường lãi suất siêu thấp tại châu Âu.
Phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt NamChính phủ vừa ban hành Nghị định số 245 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155 bao gồm việc rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.
Loạt điểm mới gỡ nút thắt, mở đường nâng hạng thị trường chứng khoánChỉ 30 ngày sau IPO, doanh nghiệp có thể đưa cổ phiếu lên sàn thay vì 90 ngày như trước. Quy định mới được kỳ vọng giúp tăng sức hút thị trường và bảo vệ tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư.
Thủ tướng Pháp bị phế truấtCác nghị sĩ Pháp đã bỏ phiếu phế truất Thủ tướng François Bayrou, khiến chính phủ tê liệt.
Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 chủ thể; bầu Đức sắp trả nợ 1 tỷ USDVingroup khởi kiện 68 chủ thể; thủy hải sản Việt choáng váng trước quyết định của Mỹ; bầu Đức sắp trả nợ ngân hàng; doanh nhân Việt họp bàn "công tư kiến quốc” là những thông tin nổi bật tuần qua.
Chuyên gia đồng tình Vingroup khởi kiện: "Nay 1 tin giả, mai là 10 tin"Các chuyên gia cho rằng tin giả không chỉ bào mòn hình ảnh doanh nghiệp đầu tàu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam.
Trung Quốc bất ngờ bơm tiền kỷ lục vào nền kinh tế báo hiệu điều gì?Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa bơm một lượng lớn tiền mặt vào hệ thống tài chính.
Giải mã “cơn điên” của giá vàng thế giớiGiá vàng vượt 3.500 USD/ounce, lập kỷ lục chưa từng có. Nhưng đằng sau con số chấn động ấy, điều gì thực sự đang tiếp sức cho cuộc bứt phá ngoạn mục này?
Phó Thủ tướng sắp họp với thống đốc ngân hàng về giá vàngThủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản trước ngày 14/9.
Điểm tuần: iPhone 17 ra mắt, thế giới có Bộ trưởng AI đầu tiênNhững thông tin công nghệ nổi bật tuần qua gồm Apple giới thiệu loạt iPhone 17, thế giới có Bộ trưởng AI đầu tiên hay Elon Musk bị vượt mặt.
Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả 1,3 triệu tỷ đồngTổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.
Hàn Quốc phát tiền cho người dân để kích thích tiêu dùngChính phủ Hàn Quốc thông báo một đợt nữa của chương trình phát phiếu tiêu dùng dưới dạng hỗ trợ tiền mặt cho 90% công dân sẽ được triển khai vào cuối tháng này, nhằm kích thích tiêu dùng tư nhân.