Lê Trung Khoa bị khởi tốĐiều hành trang thoibao.de, Lê Trung Khoa thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam. Nhiều nội dung trên trang xuyên tạc, kích động, phản động.
Lê Trung Khoa mượn danh nhà báo để lập “điểm đen tuyên truyền”Theo cơ quan chức năng, việc Lê Trung Khoa tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, vụ lợi cá nhân.
Khởi tố thêm đồng phạm của Lê Trung KhoaCơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can, trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến bị can Lê Trung Khoa.
Xử lý 5 trường hợp chia sẻ bài viết của đối tượng phản động Lê Trung KhoaCông an thành phố Đà Nẵng cho biết hành vi chia sẻ, bình luận trên các trang, kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, “thoibao.de” là vi phạm pháp luật.
Xóa hai trang Facebook chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, sai sự thậtHai công dân tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân do đã chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chống phá từ các tổ chức, cá nhân phản động như Việt Tân, Thoibao.de…
Hải Phòng xử lý các trường hợp chia sẻ bài viết xuyên tạc của Lê Trung KhoaCông an Hải Phòng đã xác minh, triệu tập, xử phạt nhiều trường hợp chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tay lan truyền nội dung sai sự thật.
Hôm nay xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn ĐàiLê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hai vụ án khác nhau.
Xuất bản sách song ngữ cho trẻ em Việt Nam tại ĐứcViệc xuất bản sách song ngữ nhằm truyền đạt kiến thức và tình cảm cho những trẻ em mang hai dòng máu Đức – Việt.
"Tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật"Theo cơ quan điều tra, Việt Nam không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận để xâm phạm chủ quyền, phá hoại Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo...
Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt biên soạn tại ĐứcĐây là cuốn sách đầu tiên nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Việt cho trẻ em từ 7 tới 10 tuổi.
Hai tác giả Việt - Đức tâm huyết với giáo trình tiếng ViệtChị Ngô Thị Bích Thu và anh Martin Großheim đã biên soạn cuốn “Tiếng Việt hiện đại 1” giúp người đọc hiểu về văn hóa, cuộc sống người Việt.
Doanh nghiệp người Việt tại Đức đầu tư lớn về Việt NamKỹ sư Nguyễn Công Chính là một người Việt ở Đức, một chủ doanh nghiệp luôn trăn trở để tìm cách đưa công nghệ chế tạo các sản phẩm kính của Đức về Việt Nam.