Chính phủ muốn để TPHCM tự quyết mức trả lương nhân tàiDự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TPHCM có nhiều đề xuất “vượt khung”, trong đó có việc uỷ quyền quyết định về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố, được tự quyết mức thu nhập tăng thêm cho cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học tìa năng đặc biệt...
Trả lương “nhân tài đặc biệt” 30 triệu đồng: Ai muốn cống hiến?Nhiều ý kiến cho rằng, với mức thu nhập này đối với các tài năng đã khó, đối với những nhân tài “đặc biệt” còn khó hơn.
Tăng lương “vượt khung” không phải yếu tố duy nhất thu hút người tài!“Lương không phải là yếu tố duy nhất để thu hút người giỏi vào làm việc trong khi bộ máy hành chính vẫn còn rất nặng nề, vấn đề là tạo điều kiện cho việc tự quyết định bộ máy, tổ chức thế nào cho hiệu quả nhất” – TS. Nguyễn Đình Cung nói về đề xuất cơ chế tự quyết mức trả lương nhân tài cho TPHCM.
Giáo viên nghỉ thai sản, có được thuê người thay thế?Nhà trường có giáo viên biên chế nghỉ thai sản, tiền lương của giáo viên đó sẽ phải trả lại ngân sách nhà nước.
Làm việc 11 năm mới được tuyển vào viên chức được xếp lương thế nào?Bà Hồng có hơn 11 năm làm giáo viên mới được tuyển dụng vào viên chức và được xếp lương từ bậc 1, hệ số 2,34. Nữ giáo viên thắc mắc vì mức lương khởi điểm thấp, được hướng dẫn giải quyết chế độ.
Giáo viên có phải nộp thuế khi nhận tiền dạy thêm giờ?Tiền dạy thêm giờ của giáo viên công lập được chi trả khi kết thúc năm học, là khoản thu nhập chịu thuế, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Công việc quá dễ dàng có thể khiến nhân tài Việt bỏ công tyThu nhập, nhu cầu được thăng tiến, mong muốn nâng cấp kỹ năng, khát khao tìm kiếm thử thách mới... là những yếu tố hàng đầu tác động đến ý định nghỉ việc của người lao động.
Thu nhập nhân viên ngân hàng tăng, lộ diện bên trả gần 50 triệu đồng/thángNăm qua, thu nhập bình quân nhân viên 2 ngân hàng cổ phần tăng mạnh với mức tăng hơn 10 triệu đồng/tháng. Có nhà băng trả nhân viên mức bình quân gần 50 triệu đồng/tháng.
Đường dây mạo danh ngân hàng, lừa 24 tỷ đồng của 210 ngườiNhóm bị cáo giả danh nhân viên ngân hàng, dụ khách cung cấp thông tin thẻ và mã OTP để tạo giao dịch, qua đó chiếm đoạt khoảng 24 tỷ đồng của 210 người.
Hơn 607.000 người đã nhận lương hưu, trợ cấp, thêm quà TếtBHXH TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu, quà Tết cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
Cô gái xinh đẹp bị tố là "siêu lừa Anna" ở Hà Nội, nhiều nạn nhân lên tiếngTheo phản ánh, nhiều người đã bị C. (23 tuổi) "thao túng tâm lý" bằng những hình ảnh sang chảnh, giàu có, để rồi tin tưởng cho vay tiền. Sau đó người cho vay bị C. chặn liên lạc, không trả tiền.
Hơn 15 năm hành trình cởi trói cho viên chức, chấm dứt biên chế suốt đờiTừ khi Luật Viên chức ra đời năm 2010 đến luật mới có hiệu lực từ 1/7/2026, cách quản lý viên chức đã chuyển mạnh từ ổn định suốt đời sang hợp đồng, vị trí việc làm và đánh giá theo hiệu quả.