Bộ Tài chính nói lý do bỏ thuế khoán từ năm 2026Thuế khoán bình quân 672.000-700.000 đồng/tháng, trong khi hộ kê khai nộp thuế tới 4,6 triệu đồng/tháng, cao gấp gần 7 lần, gây ra sự bất công, theo Bộ Tài chính.
Từ 1/7, sàn bán online trừ thuế của người bán khi đơn hàng thành côngTheo Nghị định 117, các sàn thương mại điện tử phải khấu trừ, nộp thuế thay cho người bán từ ngày 1/7.
Bộ trưởng Tư pháp: “Không đề xuất tăng tiền phạt với bất kỳ lĩnh vực nào”Khi sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý Nhà nước nào mà chỉ bổ sung một số lĩnh vực mới chưa được quy định.
Lạm phát âm thầm rút ví người trẻ: Làm gì để quản lý chi tiêu hiệu quả?Chuyên gia cho rằng, giới trẻ cần thay đổi tư duy về chi tiêu, kiểm soát và tối ưu dòng tiền cá nhân, đồng thời sớm xây dựng thói quen và kế hoạch tiết kiệm.
Vì sao không đề xuất tăng mức xử phạt tiền tối đa với bất kỳ lĩnh vực nào?Bộ Tư pháp lý giải dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.
Sau vụ nữ sinh bị lừa 7 tỷ đồng, cảnh báo khẩn sinh viên “trúng vào Oxford”Sau sự việc nữ sinh trường y nổi tiếng bị lừa 7 tỷ đồng, một đại học ở TPHCM cảnh báo khẩn về thông báo trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Manchester, nhóm Ivy League…
Ràng buộc điều kiện miễn thuế để tránh tình trạng "ôm đất chờ thời"Đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện nay chính sách miễn thuế chưa gắn chặt với điều kiện sử dụng đất hiệu quả, dễ nảy sinh tình trạng "ôm đất chờ thời", đất không sản xuất vẫn được hưởng ưu đãi.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ đi làm xaTỉnh Khánh Hòa đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ sử dụng phương tiện cá nhân đi làm xa nhà sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, từ gần 470.000 đồng lên 760.000 đồng mỗi tháng.
Vợ bị lừa mất tiền, chồng viết Facebook bức xúc bị phạt 7,5 triệu đồngBức xúc vì vợ bị "công an dỏm" lừa đảo qua mạng mất hơn 82 triệu đồng, ông H.V.T. (Phú Thọ) lên Facebook bày tỏ quan điểm xấu độc, từ ngữ thô tục nên vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
Mở rộng cơ hội vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh qua kênh ngân hàngSự nhập cuộc tích cực từ các ngân hàng trong tháo gỡ khó khăn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ là động lực giúp tiểu thương, hộ kinh doanh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn với quy trình linh hoạt cùng mức lãi suất ưu đãi.
Công cụ chuyên biệt từ ngân hàng giúp hộ kinh doanh giải bài toán vận hànhViệc theo dõi doanh thu, tách bạch dòng tiền đến xử lý giao dịch minh bạch trở thành bài toán vận hành đối với nhiều cửa hàng nhỏ lẻ và đặt ra nhu cầu về một công cụ chuyên biệt, kịp thời.
Người phụ nữ mất gần 300 triệu đồng sau cuộc gọi của "người giao hàng"Sau cuộc điện thoại của người tự xúng là nhân viên giao hàng (shipper), người phụ nữ ở Đắk Lắk đã thao tác theo và bị rút gần 300 triệu đồng trong tài khoản.