Phát hiện thuốc trúng thầu không đạt chất lượngPhòng Quản lý dược - Sở Y tế TPHCM ngày 4/2 cho biết tính đến ngày 29/1, qua kiểm nghiệm 137 mẫu thuốc trúng thầu vào đợt 1 năm 2013-2014 có 136 mẫu đạt chất lượng, một mẫu không đạt chất lượng.
Lấy mẫu kiểm định chất lượng thuốc trúng thầuSở Y tế TPHCM khẳng định chưa có phản ánh nào từ phía bệnh viện về chất lượng thuốc điều trị. Song, để giải tỏa hoài nghi của dư luận về thuốc giá rẻ khó có chất lượng tốt, Sở đã lấy mẫu một số mặt hàng thuốc trúng thầu mang đi kiểm nghiệm.
TPHCM công bố kết quả kiểm nghiệm thuốc trúng thầuNgày 26/11, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết quả kiểm nghiệm thuốc trúng thầu đợt một năm 2014. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm 47 loại thuốc được lấy mẫu tại các bệnh viện đều đạt chất lượng.
“Loạn” giá thuốc trúng thầuCùng tên thuốc, thành phần, hàm lượng và nhà sản xuất nhưng khi đấu thầu giá vào bệnh viện lại chênh lệch từ vài ngàn đến hàng trăm ngàn đồng.
Vụ thuốc trúng thầu bị hủy kết quả: Sở Y tế TPHCM sẽ rút kinh nghiệm!Trong số 38 mặt hàng thuốc nhập khẩu chuyến thì có 5 mặt hàng bị Sở Y tế hủy kết quả trúng thầu. Đại diện Sở Y tế cho biết, đã thương thảo với các đơn vị liên quan và chuẩn bị phương án để tránh tình trạng thiếu thuốc.
100% thuốc lấy mẫu kiểm nghiệm đều đạt tiêu chuẩn chất lượngTrong công văn mới đây gửi Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) báo cáo kết quả kiểm nghiệm thuốc, Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định: Tất cả 92 thuốc lấy mẫu kiểm nghiệm (thuộc danh mục thuốc trúng thầu vào bệnh viện trên địa bàn TPP) đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Vung cả trăm tỉ đồng mua sắm thiết bị y tế: Máy móc mới mua đã hỏng, “trùm mền”Giá thuốc trúng thầu cao hơn giá kê khai với Cục Quản lý dược, khi hết hợp đồng lại không tổ chức đấu thầu lại mà... gia hạn thực hiện các gói thầu cũ, khiến chi phí mua thuốc tăng thêm 5,5 tỉ đồng. Vung cả trăm tỉ đồng mua sắm trang thiết bị, trong đó nhiều máy móc không rõ nguồn gốc xuất xứ, mới mua về đã hỏng, không hỏng cũng bị... “trùm mền”.
Vung cả trăm tỉ đồng mua sắm thiết bị y tế: Máy móc mới mua đã hỏng, “trùm mền”Giá thuốc trúng thầu cao hơn giá kê khai với Cục Quản lý dược, khi hết hợp đồng lại không tổ chức đấu thầu lại mà... gia hạn thực hiện các gói thầu cũ, khiến chi phí mua thuốc tăng thêm 5,5 tỉ đồng. Vung cả trăm tỉ đồng mua sắm trang thiết bị, trong đó nhiều máy móc không rõ nguồn gốc xuất xứ, mới mua về đã hỏng, không hỏng cũng bị... “trùm mền”.
Chi 71 tỷ đồng "bôi trơn" để tuồn thuốc vào nhiều viện y học cổ truyềnTheo kết luận điều tra, để trúng thầu, cung cấp thuốc cho một số bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước, Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, đã hối lộ các lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế.
Cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộTheo kết luận điều tra, ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, đã nhận hối lộ 700 triệu đồng từ Công ty LanQ.
Tổng Bí thư Tô Lâm "kể tội" đấu thầuĐiểm danh "tội" của đấu thầu, Tổng Bí thư cho rằng đó là tội làm chậm tiến độ phát triển, tội làm công trình kém chất lượng, tội hư hỏng làm mất cán bộ… Theo ông, đây là những tội nặng, phải sửa ngay.
TPHCM phân 2 BV mời thầu thuốc dược liệu và thuốc generic, kết quả ra sao?Lần đầu tiên Sở Y tế TPHCM triển khai kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung cho tuyến y tế cơ sở, trong đó Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM được phân công làm bên mời thầu.