Ký hợp đồng thuê khoán có phải đóng BHXH?Bà Nguyễn Thị Thủy (Hà Nội) tuyển nhân công vào làm việc, trả lương khoán theo m2 sau khi hoàn thành khối lượng công việc đó. Bà Thủy hỏi, công ty bà có phải đóng BHXH cho những lao động đó không?
Kỷ luật Giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình cùng 2 thuộc cấpLãnh đạo Bưu điện TP Hòa Bình sử dụng lao động thuê khoán chưa quản lý chặt chẽ, để xảy ra chênh lệch sổ sách giữa hợp đồng và thực tế số tiền 813 triệu đồng.
Đại gia xây dựng không mặn mà dự án đầu tư công, chuyên gia hé lộ lý doNhà thầu không mặn mà với dự án đầu tư công. Đơn giá nhân công 235.000 đồng/công trong khi giá thuê khoán 450.000-600.000 đồng, lương kỹ sư 2 bậc 6 triệu đồng nhưng thực tế 20 triệu đồng/tháng...
Trốn đóng BHXH bằng cách khoán việc thay vì ký hợp đồng từ 1-3 tháng“Doanh nghiệp lách luật, áp dụng hình thức thuê khoán, khoán việc với người lao động. Qua đó bớt được chi phí và không phải đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014: Từ ngày 1/1/2018, lao động có hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 1-3 tháng phải đóng BHXH”.
Bộ Y tế “xấu hổ” trước bê bối của dịch vụ ngoại việnSự việc 3 bảo vệ bệnh viện Nhi Trung Ương chặn xe cứu thương chở em bé hấp hối làm rúng động dư luận cả nước khiến chúng tôi thấy xấu hổ. Dịch vụ thuê khoán ngoài tại các bệnh viện cần phải chuyên nghiệp hơn để mang lại sư hài lòng cho người bệnh.
Đà Nẵng: 3 người ứng cử chức Giám đốc Nhà hát Trưng VươngSở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, kết thúc đợt nhận hồ sơ tuyển chọn nhân sự ứng cử chức vụ Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Sở đã tiếp nhận 4 hồ sơ của 3 người ứng cử chức vụ này và 1 hồ sơ đăng ký thuê khoán lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà hát.
Tăng mức chi cho cán bộ đi công tác trong tỉnh, cao nhất 300.000 đồng/ngàyCà Mau quy định lại mức chi chế độ công tác phí dành cho cán bộ tại các cơ quan sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ để phù hợp với thực tế sau khi sáp nhập.
Các đại gia bất động sản lãi lớn, riêng Novaland lỗ đậmTrong quý III, nhiều doanh nghiệp bất động sản lãi lớn nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc đầu tư. Ngược lại, một số công ty lỗ đậm cả nghìn tỷ đồng, đối diện nhiều khó khăn.
Chốt tăng lương tối thiểu từ 1/1/2026, mức cao nhất 5,3 triệu đồng/thángChính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo tháng, giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%. Theo đó, vùng lương cao nhất chạm mốc 5,3 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 3,7 triệu đồng/tháng.
Xóa bỏ thuế khoán: Bộ Tài chính đề nghị địa phương phối hợpBộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh, chuẩn bị cho việc xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.
IDICO bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 152,5 triệu đồngTổng Công ty IDICO - CTCP được xác định vi phạm nhiều lỗi công bố thông tin liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, giao dịch nội bộ.
Từ chối bất động sản, Hóa chất Đức Giang gửi "núi tiền" tại ngân hàngTính đến ngày 30/9, Hóa chất Đức Giang đang gửi hơn 13.100 tỷ đồng trong ngân hàng, chiếm 67% tổng tài sản.