Đà Nẵng: 3 người ứng cử chức Giám đốc Nhà hát Trưng Vương

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, kết thúc đợt nhận hồ sơ tuyển chọn nhân sự ứng cử chức vụ Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Sở đã tiếp nhận 4 hồ sơ của 3 người ứng cử chức vụ này và 1 hồ sơ đăng ký thuê khoán lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà hát.

Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng
Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng thông báo tuyển chọn nhân sự ứng cử chức vụ Giám đốc Nhà hát Trưng Vương. Giám đốc mới sẽ thay nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm - nguyên Giám đốc Nhà hát Trưng Vương vừa về hưu.

Cụ thể, 3 hồ sơ ứng cử chức vụ nói trên gồm: hồ sơ của đạo diễn Lê Quý Dương (ở TPHCM), ca sĩ Quang Hào (từng là phó Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng, thuộc Nhà hát Trưng Vương), ông Nguyễn Ngọc Quân (hoạt động trong lĩnh vực giải trí ở TPHCM). Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng tiếp nhận 1 hồ sơ của ông Nguyễn Anh Minh (hiện kinh doanh vũ trường TV Club ở tầng hầm Nhà hát Trưng Vương) đăng ký thuê khoán lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà hát này để kinh doanh và nộp kinh phí cho ngân sách TP Đà Nẵng.

Được biết, theo chủ trương của lãnh đạo TP Đà Nẵng định hướng tuyển chọn theo hai hình thức: tuyển chọn Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (kiêm Trưởng đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng) với điều kiện tự chủ từng phần tiến tới tự chủ hoàn toàn về kinh tế vào năm 2020; hoặc tuyển chọn một cá nhân thuê khoán toàn bộ cơ sở vật chất của Nhà hát Trưng Vương trong 20 năm để kinh doanh và trả cho Đà Nẵng kinh phí duy trì đoàn ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP.

Theo kế hoạch, việc chấm chọn sẽ được thực hiện trong tháng 9/2016.

Khánh Hiền