Cấp tỉnh quyết định biên chế công chức của chính quyền địa phương đặc khuBên cạnh quyết định việc thành lập, tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu, UBND tỉnh được đề xuất việc giao biên chế cán bộ, công chức.
Đã bắt được kẻ bỏ lại vali màu hồng trên ô tô 6 năm trước rồi trốn sang LàoSau 6 năm lẩn trốn tại Lào dưới vỏ bọc tên giả, Nguyễn Ngọc Quyết, quê Nghệ An, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ vận chuyển 18 bánh heroin đã bị bắt giữ.
Chi tiết 5 phương án loại bỏ thủ tục hành chính không cần thiếtBộ Tư pháp yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính trước 15/11, với 5 phương án cụ thể nhằm giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian.
Cuộc “di cư” cấp tốc của gia đình nữ cán bộ sau sáp nhậpTừ khi được luân chuyển đến làm ở trụ sở mới cách nhà 40km, chị Xuân Hoa, cán bộ một Sở ở TPHCM, quyết định đưa cả gia đình chuyển đến khu vực trung tâm thành phố. Cả nhà di cư cấp tốc.
"Quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp nên chấm dứt việc đo bằng doanh thu"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn muốn mạnh dạn giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ thay vì ban quyền theo nguồn thu sự nghiệp.
Khôi phục niềm tin khách hàng - Chìa khóa cho thị trường bảo hiểmCứ 2 tuần một lần, ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, sẽ ngồi lại cùng đội ngũ quản lý để lắng nghe những cuộc gọi từ khách hàng để giải quyết khiếu nại và cải thiện niềm tin khách hàng.
Chuyện những chuyến xe từ 4h, cán bộ công chức đi làm 100km mỗi ngàyTừ khi được luân chuyển đến trụ sở mới cách nhà hàng trăm km, anh Sơn Tuấn thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Anh còn gửi con cho bố mẹ, nhờ vợ thay mình chăm sóc gia đình để yên tâm công tác.
Chuyện cán bộ đi làm xa từ 5h, chỉ gặp vợ con 1 lần/tuầnTừ khi cơ quan chuyển đến trụ sở mới cách nhà 40km, anh Trần Minh Tuấn, cán bộ tại Hội đồng nhân dân TPHCM, chuyển sang sống ở nhà bố mẹ, cuối tuần mới về thăm vợ con.
Hà Nội đưa xe hành chính về tận khu dân cư phục vụ người dânHà Nội thí điểm mô hình “Dịch vụ công lưu động”, đưa xe hành chính đến tận khu dân cư để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại chỗ.
Cán bộ mừng vì được "ra biển lớn", chấp nhận ở trọ để tiết kiệm thời gianNgay khi nhận thông báo luân chuyển đến trụ sở mới cách nhà hơn 100km, anh Nguyễn Văn Chung, hiện là phó một phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính TPHCM, đã đăng ký ở ghép cùng 4 đồng nghiệp khác.
Thống đốc Indonesia tính "bêu tên" công chức lười biếngMột thống đốc ở Indonesia đang lên kế hoạch “bêu tên” các công chức lười biếng nhất trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy họ cải thiện hiệu suất làm việc. Động thái này gây phản ứng trái chiều.
Không luân chuyển công tác đối với công chức còn ít hơn 10 năm làm việcTheo Bộ Nội vụ, công chức lãnh đạo, quản lý chỉ luân chuyển khi còn thời gian công tác ít nhất 10 năm, tính từ thời điểm luân chuyển.