Mua 1 bán 3, quy tắc ngầm khi nhập hàng Trung Quốc về thay mácMũ bảo hiểm full face của Trung Quốc, nhập vào giá khoảng 250.000 đồng/cái, bán ra 750.000 đồng/cái. Hay bất cứ mặt hàng gì cũng đều được áp dụng cách tính giá đó, đây được xem như là quy tắc chung. Thậm chí, hàng càng có thương hiệu như kiểu khăn lụa Khaisilk, ăn chênh lệch lại càng cao.
Hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam: Nhan nhản từ hàng hiệu cho đến hàng chợ đều cóVụ Khaisilk đã giáng mạnh một đòn mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, kiểu thay mác này không chỉ hàng thương hiệu mà hàng chợ cũng đều có cả, thậm chí một số hãng tên tuổi khác cũng là “trùm” trong việc này.
AI cướp việc của con người liệu có phải cú lừa?Khi làn sóng cắt giảm nhân sự càn quét, trí tuệ nhân tạo (AI) bỗng trở thành lý do hoàn hảo. Nhưng liệu AI đang thực sự cướp việc của con người hay chỉ là bình phong cho những toan tính của giới chủ?
Chuyên gia: Bỏ ngay đồ inox trong nhà nếu có dấu hiệu nàyPhía sau những món đồ gắn mác “inox 304”, “inox 316” giá rẻ tràn lan trên sàn thương mại điện tử hay ở vỉa hè lại ẩn chứa nguy cơ mà nhiều người chưa từng nghĩ tới.
Toyota: Nhiều ô tô không thực sự là xe hybrid vẫn được gắn mác hybridToyota cho rằng không thể xem các xe sử dụng hệ thống mild-hybrid 48V là xe hybrid đúng nghĩa, đồng thời kêu gọi các hãng khác “trung thực” hơn trong cách quảng bá công nghệ của mình.
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài LêninBí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin.
Robot nước ngoài dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: "Sơ suất và hiểu lầm"Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, việc dán tem giấy của trường lên robot tại triển lãm A80 là sơ suất. Vụ việc trên khiến khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc, nhà trường xin rút kinh nghiệm.
Hà Nội: Thu giữ 660 khẩu súng đồ chơi trẻ em nhập lậuTrong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm khẩu súng đồ chơi nhập lậu.
Thủ đoạn lừa đảo hàng trăm tỷ của nhóm tội phạm núp bóng công ty “ma”35 đối tượng tự thuê địa điểm lập công ty "ma" gắn mác trung tâm đầu tư quốc tế, sau đó thay nhau dùng điện thoại gọi cho "con mồi" để thông báo lừa đảo về việc trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng.
Làn sóng "cai men" toàn cầu: Khi Gen Z quay lưng với rượu biaMùa lễ hội thường gắn liền với những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy thế giới đang bước vào một kỷ nguyên "tỉnh táo" chưa từng có.
5 lý do khiến Mỹ có thể chưa can thiệp quân sự trực tiếp vào IranMỹ gần đây liên tục điều thêm các tàu chiến và khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau làn sóng biểu tình tại Cộng hòa Hồi giáo.
Vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan mà không xử lý được?Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết dù hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan nhưng việc xử lý gặp khó do cơ quan chức năng phải chứng minh bằng pháp luật.