Thủ tướng: Giao Bộ trưởng trách nhiệm cắt bỏ thủ tục phiền hàNgười đứng đầu Bộ, ngành phải rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt bỏ ngay những thủ tục hành chính không còn phù hợp, đảm bảo tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi…
Loại bỏ thủ tục phiền hà đối với người có côngTriển khai “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”, Chính phủ đã có Nghị định số 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, việc kê khai của không ít người nằm trong diện này còn gặp nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Công Thương: Những gì "nhiêu khê" cản trở xã hội sẽ không có đất sống“Đã đến lúc, chúng ta phải ‘cởi trói’ cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta không gỡ bỏ những thủ tục phiền hà, cải cách thể chế thì chúng ta đang cản trở sự phát triển của xã hội”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
Bộ, tỉnh đánh úp văn bản, doanh nghiệp “sập bẫy”Nhập máy xén giấy, doanh nghiệp ngành in cũng phải ra Hà Nội xin phép. Đây chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về nỗi khổ của doanh nghiệp, khi phải chật vật sinh tồn trong một mạng nhện các thủ tục phiền hà.
1000 tỷ đồng chuẩn bị cho việc cấp hộ chiếu điện tửĐại tá Trần Văn Dự, Phó cục trưởng Cục Quản lí Xuất nhập cảnh cho biết, Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh có 8 điểm mới tạo thuận lợi cho người dân. Cụ thể, người dân được quyền lựa chọn nơi nhận hộ chiếu, tránh thủ tục phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.
Luật “sáu không” mười năm... vẫn thế!Thực tế có tình trạng trong khi Luật doanh nghiệp “mở” thì các luật chuyên ngành khác lại “đóng” hay siết chặt bằng các loại giấy phép con hay những thủ tục phiền hà. Theo một số chuyên gia, bất cập này có sự tác động từ tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm…
Chưa nên bỏ GPLX bản giấy, bởi công nghệ không phải lúc nào cũng mượtĐộc giả Dân trí cho rằng số hóa là tốt, nhưng cần trả bản cứng GPLX cho người dân vì có những trường hợp phải đi nước ngoài và đổi bằng quốc tế. Khi đó nếu không có bằng gốc thì rất phiền phức.
Bỏ bằng tốt nghiệp THCS: Bớt thủ tục hành chính, giảm áp lựcLuật Giáo dục sửa đổi, trong đó bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS chính thức được Quốc hội thông qua là bước tiến bớt thủ tục hành chính, giảm áp lực trong giáo dục.
Hà Nội kiểm tra ngay trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đaiHà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Việc này nhằm giảm phiền hà, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng lệnh tăng tốc từng giờ, hoàn thành chiến dịch thể chế bộ máyPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khối lượng công việc cuối năm rất lớn, yêu cầu Bộ Nội vụ tăng tốc từng giờ, siết chặt phối hợp và hoàn thành toàn bộ 27 nghị định trong tháng 12.
Tranh cãi việc dân lắp điện mặt trời tự dùng, tại sao lại phạt?Đề xuất của EVN về việc xử phạt hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng nhưng không thông báo đang gây tranh cãi. Người lo phiền hà thủ tục, người cho rằng cần thiết để đảm bảo an toàn lưới điện.
Bí thư Hà Nội: Chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch, phong trào"Bí thư Hà Nội yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ, kiến tạo phát triển", chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch", "phong trào".