Thủ tướng phân định chuyện các Bộ trưởng “nói ngược”Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chưa hài lòng khi Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà “nói ngược” quan điểm trong phương án trình dự luật Quy hoạch của Chính phủ. Mâu thuẫn quan điểm về việc xây dựng dự luật này cũng đã nhiều lần được nêu lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng chỉ đạo “chỉnh” lại các vấn đề…
Phó Thủ tướng: Phân định công - tư, nhưng không phân biệt đối xử!“Không nên hiểu đổi mới, sắp xếp hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là dẹp bớt đi, đông người quá thì giảm bớt đi mà là sắp xếp hợp lý. Nhà nước sẽ phải phân định rõ “công”, “tư” nhưng không được phân biệt đối xử với các đơn vị sự nghiệp công lập hay dân lập”.
Thủ tướng Đức tương lai tuyên bố muốn độc lập an ninh với MỹÔng Friedrich Merz, người dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng Đức tiếp theo, cho biết ông đang tìm cách "độc lập" về an ninh với Mỹ và bày tỏ nghi ngờ về tương lai của NATO.
Thủ tướng gợi ý xây tàu điện ngầm nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long ThànhNhấn mạnh cần cơ chế khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm, Thủ tướng định hướng xây dựng tàu điện ngầm từ Cần Giờ về TPHCM và giữa sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành.
Ông Trump công kích ông Trudeau sau đề nghị sáp nhập Canada vào MỹTổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau khi đề xuất Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 74 bộ, ngành, địa phươngThủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chậm phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nếu hết quý I không hoàn thành, Chính phủ sẽ thu hồi phân bổ dự án khác.
Đến 30/6, tất cả lãnh đạo và cán bộ phải xử lý hồ sơ công việc trên mạngVới mục tiêu hết tháng 6, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân, Chính phủ yêu cầu tất cả lãnh đạo, cán bộ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và dùng chữ ký số.
Thủ tướng được trao thêm quyền "quyết định áp dụng các biện pháp khác luật"Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng được quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Bộ máy gọn nhẹ, dân được hưởng lợi, đất nước có thêm nguồn lực phát triểnThay vì bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc và "ngốn" tới 70% ngân sách, một bộ máy tinh, gọn, nhẹ sau sắp xếp sẽ giúp dành nhiều nguồn lực cho phát triển, và người dân được hưởng lợi từ chính việc này.
Thủ tướng không quyết định vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của bộ trưởngVới tư cách là thành viên Chính phủ, Thủ tướng có trách nhiệm giải trình, trả lời chất vấn của ĐBQH. Thủ tướng cũng thay mặt Chính phủ, ủy quyền cho thành viên Chính phủ ký các văn bản của Chính phủ.
Đề xuất Thủ tướng được kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm với bộ trưởng làm kémCho rằng cần làm rõ cơ chế kiểm soát của Thủ tướng với bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, ĐBQH Thạch Phước Bình đề xuất Thủ tướng được kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với các trường hợp này.
"Phá đập cứu dân, bộ trưởng quyết được sao phải lên đến Thủ tướng"Dẫn câu chuyện thực tế khi ứng phó với bão Yagi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Ví dụ phá đập hồ Thác Bà, bộ trưởng làm được, không cần lên đến Thủ tướng.