Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nói về hiện tượng nhạc "rác" trên mạng xã hộiNhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - cho rằng, người sáng tác, biểu diễn nên chỉn chu, nghiêm túc với chính mình để không còn những ca khúc phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.
Ngành thuốc lá trong kỷ nguyên phát triển xanh và có trách nhiệmTrong bối cảnh phát triển bền vững trở thành định hướng toàn cầu, bộ tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp địa ốc tăng tốc đầu tư khu công nghiệp, đón làn sóng FDI mớiThị trường bất động sản khu công nghiệp phía Nam đang bước vào giai đoạn sôi động với nguồn cung mở rộng và hạ tầng bứt tốc, trở thành “điểm đến” hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Viên chức được “chân trong chân ngoài”, làm sao tránh xung đột lợi ích?Theo đại biểu Quốc hội, cần quy định “viên chức không được đầu tư, góp vốn, điều hành hoặc bảo lãnh cho doanh nghiệp, tổ chức có cùng lĩnh vực chuyên môn với đơn vị mình”, nhằm tránh xung đột lợi ích.
Quảng Ninh khai thác tiềm năng du lịch từ di sản vùng thanKhông chỉ có Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đang phát triển du lịch di sản công nghiệp vùng than, nơi du khách khám phá vẻ đẹp lao động và hành trình “từ than đen đến màu xanh”.
Viên chức thành thất nghiệp bất đắc dĩ khi thiếu cơ chế bảo vệNhiều viên chức, đặc biệt nhóm 35-50 tuổi, rơi vào nguy cơ thất nghiệp bất đắc dĩ khi sắp xếp bộ máy dù vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
80% lao động ngành F&B có thu nhập dưới 10 triệu đồng/thángThu nhập không đủ trang trải cuộc sống, thời gian làm việc không cố định, ít có cơ hội thăng tiến và đào tạo khiến lao động ngành dịch vụ ẩm thực và đồ uống (F&B) tại Việt Nam dễ nghỉ việc.
Lao động trẻ thiếu kỹ năng mềm, doanh nghiệp phải dạy lại cách… chào hỏiNhiều doanh nghiệp cho biết chất lượng lao động hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu kỹ năng cơ bản, thậm chí phải “dạy lại từ đầu” – từ tác phong, giao tiếp đến văn hóa làm việc.
Chính phủ “mở cửa” tăng thu nhập chính đáng cho viên chứcViệc sửa Luật Viên chức và cho phép viên chức ký kết hợp đồng lao động, dịch vụ nhằm liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng.
Chương mới hợp tác lao động Việt - Lào mang lại lợi ích cho người dânHội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào là cơ hội quý giá cập nhật những đổi mới luật pháp, chính sách của mỗi bên và thống nhất phương hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn 2026-2027.
Thu nhập bình quân của lao động tăng 10%, đạt 8,31 triệu đồng/thángBên cạnh số lao động có việc làm tăng lên, đại diện Cục Việc làm cho biết bình quân thu nhập của người lao động cũng được cải thiện, đạt 8,31 triệu đồng/tháng.
Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GDP đầu người đạt 5.500 USDNăm 2026, Quốc hội chốt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu đạt trên 10%; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.