Học sinh sẽ chỉ phải đóng học phí và lệ phí tuyển sinhSáng 12/4, tại buổi thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi), hầu hết thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, tình trạng lạm thu tại một số trường đang gây bức xúc dư luận, nhà nước cũng khó quản lý. Luật sửa đổi sẽ quy định ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, học sinh không phải đóng khoản nào khác.
Siết đào tạo ngành y: "Bệnh nhân cần biết bác sĩ học ở đâu, chuyên môn gì"Y khoa là ngành học đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, theo nhiều ý kiến, "siết" đào tạo ngành y là việc phải làm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Xây dựng khung pháp lý bảo vệ lao động trước làn sóng số hóaSự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số đã tạo ra thế hệ mới, những lao động tự do hoạt động trên các nền tảng số và không có ràng buộc bởi quan hệ lao động truyền thống.
Quốc hội bàn những quyết sách mới cho giáo dục đúng ngày 20/11Việc sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp cùng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển giáo dục, sẽ được Quốc hội bàn thảo đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chủ tịch Quốc hội: "Phải đặt nặng giáo dục đạo đức cho cả thầy và trò"Thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giáo dục đạo đức phải là trọng tâm.
“Nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến trường cao đẳng thành đại học”Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đang có một hệ thống chạy đua thành lập trường đại học. Việc này khiến nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến trường cao đẳng thành đại học.
Có nên bắt buộc trẻ 12-18 tuổi vào trại giáo dưỡng để cai nghiện?Đại biểu Quốc hội lo ngại quy định bắt buộc đưa trẻ 12-18 tuổi vào trường giáo dưỡng có thể gây tác động tiêu cực, đề nghị áp dụng linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể.
“Bác sĩ nội trú là tinh hoa ngành y, sao lại xem như chứng chỉ hành nghề?”Thứ trưởng Bộ Y tế nói ông rất buồn khi Bộ Giáo dục giải trình và xem đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II và bác sĩ nội trú như học chứng chỉ hành nghề, trong khi đây là những tinh hoa của ngành y.
Bộ Công an đề xuất đăng ký thăm thân nhân ở trường giáo dưỡng trên VNEIDTheo dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về chế độ thăm gặp thân nhân và chế độ liên lạc theo hướng quy định cụ thể số lần, tăng số giờ thăm gặp; sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục...
Bắt AI "chứng minh an toàn", Việt Nam dễ tụt lại trong cạnh tranh toàn cầuĐại biểu Quốc hội cho rằng yêu cầu AI phải chứng minh an toàn tuyệt đối trước khi chạy là không phù hợp nguyên lý công nghệ, có thể kìm hãm sáng tạo và khiến Việt Nam tụt lại trong cạnh tranh quốc tế.
Quốc hội bàn điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc giaCùng với dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng khác, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong tuần này.
“Bộ Giáo dục không can thiệp vào việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa”“Việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ xưa đến nay”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói và khẳng định Bộ Giáo dục không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa.