Một học sinh tử vong do bạch hầu, hơn 100 em khác phải nghỉ học cách lyNgày 2/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang vừa có một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu.
3 ca tử vong do bạch hầu, Bộ Y tế sửa đổi, cập nhật phác đồ điều trịĐến nay, các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 68 ca bệnh bạch hầu, 3 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cũng đã họp trực tuyến tại nhiều điểm cầu sửa đổi, cập nhật phác đồ điều trị.
Vụ 2 học sinh tử vong do bạch hầu: Khoanh vùng, tiêm phòng cho 1.500 ngườiTrao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho hay, ngày 17/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tiêm vắc xin cho toàn bộ học sinh và giáo viên Trường THPT Tây Giang, nơi có hai học sinh tử vong vì bệnh bạch hầu trước đó.
3 người tử vong do bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp tiêm vắc xin bổ sungGần đây, Việt Nam phát hiện nhiều ca mắc bệnh hầu tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, TP HCM…, trong số này 3 người tử vong. Bộ Y tế lên kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu.
Vụ 1 trẻ tử vong do bạch hầu: Tập trung dập ổ dịch ở trường tiểu họcNgày 11/10, PV Dân trí đã trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, về tình hình dịch bạch hầu vừa xuất hiện tại Trường tiểu học Trà Vân, huyện Nam Trà My khiến một trẻ em tử vong.
Những điều cha mẹ cần biết về 6 bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏBạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và bệnh do vi khuẩn Hib là 6 bệnh trẻ nhỏ thường gặp trong những năm đầu đời. Bỏ túi những kiến thức dưới đây sẽ giúp cha mẹ phòng bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và tương lai của con.
Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáoNhững ngày qua, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, số trẻ nhập viện chủ yếu liên quan đến các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV, phế cầu... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.
Nhiều tiến bộ trong điều trị căn bệnh ung thư ác tính hàng đầuThống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu năm 2020 cho thấy tỷ lệ mắc ung thư tụy đứng hàng thứ 13 thế giới, nhưng lại đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong do ung thư.
Việt Nam đối mặt gánh nặng sức khỏe phổi do COPDDù là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) vẫn đang bị xem nhẹ, chẩn đoán muộn và thiếu nguồn lực đầu tư.
Virus Nipah đã từng bùng phát tại đâu, khiến bao nhiêu người thiệt mạng?Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 và từ đó đến nay, loại virus này đã có nhiều đợt bùng phát tại các quốc gia châu Á.
Bộ Y tế: 10 yếu tố nguy cơ làm tăng gánh nặng đột quỵTheo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc mới đột quỵ. Hầu hết gánh nặng đột quỵ là do 10 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được.
Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, một người tử vongÔ tô 5 chỗ màu đen do người phụ nữ ở Hà Nội điều khiển lưu thông trên đường Giải Phóng, khi đến giữa cầu vượt Vọng đã liên tiếp va chạm với 1 xe máy và 2 ô tô đi cùng chiều.