Sợ đau đẻ, chọn giờ đẹp, tỉ lệ mổ đẻ tăng caoTại Việt Nam, tỷ lệ mổ lấy thai tăng liên tục, từ 12% năm 2005 lên 37% vào năm 2022. Chuyên gia cho rằng, tỉ lệ mổ đẻ con đầu có thể lên đến 50%, do nhiều sản phụ sợ đau đẻ, tâm lý chọn giờ đẹp.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm soát chặt, giảm tỉ lệ mổ đẻGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, dù tỉ lệ mổ đẻ tại BV Phụ sản Trung ương đã giảm xuống, nhưng cần tiếp tục giảm hơn nữa vì những lợi ích của sinh thường với thai phụ.
Phẫu thuật nội soi xử lý khuyết sẹo tử cung cho người phụ nữ 3 lần đẻ mổSau nhiều tháng đau bụng dữ dội và ra huyết kéo dài, chị Nguyễn Thị Trà (38 tuổi) được các bác sĩ BVĐK Vinmec Phú Quốc nội soi, xử lý khuyết sẹo mổ lấy thai - biến chứng sản khoa phổ biến nhưng điều trị phức tạp ở phụ nữ đẻ mổ nhiều lần.
Mổ sớm "chọn giờ đẹp", em bé 37 tuần tuổi suy hô hấp không qua khỏiBé sơ sinh 2 ngày tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng. Bé được mổ lấy thai ở tuần 37, theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp”.
Vỡ òa khoảnh khắc những "công dân 2026" đầu tiên của Việt Nam chào đờiỞ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đón các thiên thần nhí chào đời với bao niềm hạnh phúc của các gia đình, y bác sĩ.
Giám đốc BV Phụ sản Trung ương: Lo lắng vì tăng mạnh tỉ lệ mổ lấy thaiPGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương thẳng thắn đánh giá, tình trạng mổ đẻ tại Việt Nam đang tăng nhanh. Là bác sĩ, ông thấy lo lắng vì tình trạng tăng nhanh chóng tỉ lệ mổ lấy thai.
Giám đốc BV Phụ sản Trung ương: Bà bầu thích mổ đẻ, gia tăng biến chứng mổ lấy thaiPGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho rằng, việc tư vấn đề sản phụ lựa chọn một phương pháp (mổ đẻ hay đẻ thường) là do cán bộ y tế, chứ không phải do gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, số ca mổ lấy thai vẫn tiếp tục tăng lên, kéo theo sự gia tăng của biến chứng mổ đẻ.
Gia tăng mổ đẻ, nguy cơ nhiều biến chứngPGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mỗi năm tại viện có khoảng 21.000 ca đẻ, trong đó hơn một nửa là đẻ mổ, tỉ lệ đẻ mổ tăng dần theo các năm.
Sinh con bằng phương pháp đẻ mổ: Lợi hay hại?Tỉ lệ sinh mổ nhìn chung đang tăng lên trên toàn thế giới. Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo cần giảm tỉ lệ này.
Sản phụ nặng 178kg sinh con an toànSản phụ trẻ 28 tuổi (Phú Thọ) được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở tuần thai 37. Sản phụ béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường, đối mặt với nhiều rủi ro khi sinh con.
Nơi ngủ đông của "bảo hiểm sinh học" cứu hàng nghìn người mắc bệnh hiểmY học tái tạo, với bước tiến vượt bậc của các ứng dụng tế bào gốc trong điều trị nhiều bệnh hiểm nghèo, đang mở ra hướng đi mới cho chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người trong tương lai.
Lời dạy “xương máu” của GS Tôn Thất Tùng qua ký ức người học trò kế nghiệpGS Tôn Thất Tùng đã dìu dắt GS Đặng Hanh Đệ từ những ngày đầu phụ mổ, truyền nghề và y đức bằng cả trái tim, tạo nên tình thầy trò gắn bó và đầy cảm hứng trong lịch sử y học Việt Nam.