Nữ sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí thuộc ISIVới sự hướng dẫn của chuyên gia trường ĐH Tôn Đức Thắng, công trình nghiên cứu của một nữ sinh lớp 12 đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI.
Hàng trăm sinh viên tranh tài nghiên cứu khoa học tại chung kết FPT Edu ResFes 2024Hơn 150 sinh viên với 52 báo cáo khoa học tham gia vòng chung kết FPT Edu ResFes 2024. Trải nghiệm từ cuộc thi là nền tảng để nhiều nhóm sinh viên phát triển nghiên cứu, công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/ Scopus.
11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành luật năm 2024Trong danh sách 11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành luật năm nay, có hai ứng viên trẻ tuổi cùng sinh năm 1984.
62 ứng viên giáo sư, 611 ứng viên phó giáo sư năm 2024Hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, Kinh tế dẫn đầu với 108 người, gồm 6 ứng viên giáo sư và 102 phó giáo sư. Y học có 6 ứng viên giáo sư và 76 phó giáo sư, tổng 82 người.
Trách nhiệm Hội đồng giáo sư các cấp là ngăn chặn các nhà khoa học “dỏm”Một trong những trách nhiệm của Hội đồng giáo sư các cấp là ngăn chặn các nhà khoa học “dỏm”, họ là những người sẵn sàng mua bài báo quốc tế để chen chân và leo cao vào con đường học thuật.
Kết quả thẩm định các bài báo của nhiều ứng viên GS,PGS bị “tố” không đạtGS Nguyễn Ngọc Châu đã thẩm định nhiều bài báo về ngành Y, ngành Dược theo đơn thư tố cáo về 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có vi phạm trong việc khai gian dối các bài báo trên các tạp chí “dởm”.
Tiến sĩ duy nhất trở thành Phó giáo sư năm 2024 tại một trường đại họcTS Đoàn Văn Đổng là người duy nhất được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư 2024 của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM và cũng một trong những phó giáo sư trẻ nhất nước ngành giao thông vận tải năm nay.
Sinh viên duy nhất trở thành Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024Trong 15 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024, có duy nhất một gương mặt là sinh viên đại học.
Bài báo của ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành kinh tế bị loại thế nào?Một số bài báo của các ứng viên ngành kinh tế kê khai là bài trên tạp chí quốc tế uy tín, nhưng đã không được Hội đồng công nhận, trong đó có các bài báo diễn đàn Liêm chính khoa học đã nêu.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu giải trình về "lùm xùm" ứng viên GS,PGSTrước thông tin nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị phản ánh về bài báo quốc tế, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các Hội đồng giáo sư ngành xác minh lại hồ sơ của ứng viên.
Bộ Giáo dục tăng quỹ tiền thưởng lên 10 tỉ đồng cho các bài báo quốc tếBộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc, yêu cầu gửi thống kê bài báo đăng tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm 2018 để Bộ xét thưởng.
Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảmSố lượng các công bố quốc tế ISI của Việt Nam đang tăng lên trong 5 năm qua. Năm 2015, lần đầu tiên số lượng công bố ISI đã vượt mốc 3.000 bài. Tuy nhiên, tỉ lệ các công bố chất lượng cao của chúng ta lại đang có xu hướng giảm đi.