Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thành lập bộ môn Tôn giáo họcNgày 24/4, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã ra mắt Bộ môn Tôn giáo học.
Ngành Tôn giáo có dễ xin việc?Giải thích giúp em về ngành Tôn giáo, học như thế nào? Ra trường làm việc ở đâu? (Baongocbibi@gmail.com)
Vì sao điểm sàn khối ngành Khoa học Xã hội chỉ có từ 15 điểm trở lên?Một số ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản như: Triết học, Sử học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Văn hóa học, Tôn giáo học… có mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15, liệu đây có phải là ngành học đã lỗi thời?
5 học bổng tiến sĩ tại ĐH Halle, ĐứcPhân khoa châu Á và châu Phi học, ĐH Halle, Đức cấp 5 học bổng tiến sĩ toàn phần các chuyên ngành Lịch sử, Văn hóa và văn chương, Nhân chủng học và khoa học xã hội, Chính trị học, Triết và tôn giáo học.
Hơn 108 tỷ đồng trùng tu trường đại học quốc gia triều NguyễnDi tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn ở thành phố Huế là một cơ quan giáo dục cấp nhà nước, được tổ chức tương đối kỷ cương với những công trình kiến trúc bề thế mang giá trị nghệ thuật cao.
Giám đốc đầu tiên BV Đại học Y Dược TPHCM nhận giải "Cống hiến trọn đời"Giáo sư Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa được trao giải thưởng "Cống hiến trọn đời", vì những đóng góp của ông đối với sự nghiệp y tế Việt Nam.
Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thươngTừ sự việc trường học “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng, TS Lê Nguyên Phương cho rằng đó là biểu hiện của tư duy nặng hình thức và thiếu nhạy cảm với nhân phẩm học sinh.
Match Day tạo "hiện tượng" bác sĩ nội trú nhưng giá trị vẫn nằm ở tay nghềLễ Match Day tại Trường Đại học Y Hà Nội năm nay gây bão mạng xã hội, nhưng giới chuyên môn nhấn mạnh tay nghề mới là yếu tố quyết định với bác sĩ nội trú.
"Học sinh Trường PTVC Việt Bắc phải coi việc học là nhiệm vụ hàng đầu"Dự khai giảng Trường Phổ thông Vùng cao (HSVC) Việt Bắc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung căn dặn học sinh phải coi việc học tập phải là nhiệm vụ hàng đầu, bởi đó mới là hành trang giúp các em vươn xa.
Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị: "Thầy ra thầy, trò ra trò"Thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự và tôn vinh người thầy trong xã hội.
Ứng viên duy nhất được đề nghị xét phó giáo sư ngành văn học là ai?Bà Lê Thị Thanh Tâm là ứng viên duy nhất được đề nghị xét chức danh phó giáo sư của ngành văn học năm 2025. Ngành này không có ai được đề nghị xét chức danh giáo sư.
Vụ trường "bêu tên" học sinh: Lòng tốt từ tâm, đừng phông bạt người tài trợViệc trường học chọn cách “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng khiến nhiều bạn đọc Dân trí xót xa, lo ngại sự giúp đỡ kiểu này trở thành nỗi ám ảnh bám theo đứa trẻ suốt đời.