Phạm tội khi 62 tuổi, ông Lê Thanh Thản có được hưởng tình tiết giảm nhẹ?Theo luật sư, xét theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, ông Lê Thanh Thản vẫn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội từ đủ 70 tuổi trở lên theo Bộ luật Hình sự 2015.
“Không có tình tiết giảm nhẹ tội trạng cho nhóm sát hại nữ sinh giao gà”“Về nhân thân, các bị can, bị cáo đều có rất nhiều tiền án, tiền sự. Như vậy, về cơ bản, các đối tượng sát hại nữ sinh C.M.D. không có tình tiết giảm nhẹ” - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói.
Có thêm tình tiết giảm nhẹ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm ánHĐXX cấp phúc thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long là đặc biệt nghiêm trọng nhưng đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng nên được giảm án 1 năm tù.
Tình tiết giảm nhẹ trong vụ án Dương Tự TrọngDù đang quan tâm cao độ tới từng diễn biến tình hình trên Biển Đông, nhưng phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Tự Trọng vẫn được rất nhiều người dân theo dõi sát sao. Quyết định của tòa giảm án cho “người em họ Dương” này lại làm dấy lên cuộc tranh luận mới.
Luật sư phân tích tình tiết giảm nhẹ tội với ông Đoàn Văn VươnTrước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Đoàn Văn Vươn, các luật sư đã cùng “mổ xẻ” căn nguyên dẫn đến hành vi phạm tội của ông chủ đầm tôm.
Kỳ án 194 phố Huế: "Không có cơ sở áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho Trịnh Ngọc Chung""Trường hợp TAND Tối cao tuyên mức án cao hơn mức án sơ thẩm 30 tháng tù treo thì mới thực sự tương xứng với hành vi và tính chất của tội phạm của Trịnh Ngọc Chung bởi hoàn toàn không có cơ sở để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Chung", luật sư Trương Quốc Hòe nhận định.
Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn xin tòa ghi nhận đã "lập công chuộc tội"Tại tòa, Nguyễn Văn Hậu khai khi bị tạm giữ, bị cáo đã giúp đỡ Cục C03 làm rõ nhiều vụ án khác. Do đó, bị cáo Hậu xin tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là lập công chuộc tội.
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khi các cựu lãnh đạo nhận "mình đã sai"Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho các bị cáo đều không có ý kiến về tội danh mà các thân chủ bị xét xử. Họ chỉ trình bày các tình tiết giảm nhẹ để mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng.
Bị cáo được xem xét giảm án vì từng hiến thận cứu ngườiKhi tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND Hà Nội đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo từng hiến thận cứu người, bố là thương binh.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân về tội lừa đảoTòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên HĐXX giảm hình phạt tù chung thân xuống 20 năm cho bị cáo về tội lừa đảo.
Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam được giảm ánTòa cấp phúc thẩm ghi nhận cho ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình, và 123 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên giảm án 2-3 năm tù.
Đề nghị phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 9-10 năm tùVKS ghi nhận cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, nộp lại tiền thu lợi.