Tình tiết giảm nhẹ trong vụ án Dương Tự Trọng

(Dân trí) - Dù đang quan tâm cao độ tới từng diễn biến tình hình trên Biển Đông, nhưng phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Tự Trọng vẫn được rất nhiều người dân theo dõi sát sao. Quyết định của tòa giảm án cho “người em họ Dương” này lại làm dấy lên cuộc tranh luận mới.

Có lý có tình
 
Chiếm tỉ lệ cao hơn là những ý kiến bày tỏ đồng tình, ủng hộ và hài lòng với bản án có lý nhưng cũng có tình và gợi nhiều điều đáng suy ngẫm, trăn trở cho con người trong xã hội ngày càng phát triển thì cũng nảy sinh thêm nhiều yếu tố phức tạp thời nay…
 

“Một phiên tòa  công bằng. Cái đáng tiếc là thường khi ta vấp sai phạm rồi mới nghĩ ra, thành ra những điều có ích mà lại thành vô ích. Tôi tiếc cho một gia đình có truyền thống và tiếc cho những người có lòng quả cảm nhưng lại đặt không đúng chỗ. Rất tiếc!” – Hoa Tao:  hoadongtienkep2010@yahoo.com

 

“Pháp luật cũng là do con người viết ra, đặt ra các quy chuẩn pháp luật. Hơn nữa, ngoài cái lý còn phải có cái tình nữa chứ...  Tình cảm ruột thịt, anh em... họ hy sinh vì người thân ruột thịt của mình là điều đương nhiên mà chắc ai cũng có thể làm thế cả… Đáng lên án là những loại như cầm thú sát hại cả người thân kia kìa....16 năm tù theo tôi vẫn là quá nặng với người như ông Trọng, sau 16 năm biết có còn sống để trở về với gia đình được không trong điều kiện tù tội như thế... Mà tôi thấy có những bình luận cũng hơi quá, người ta vì anh ruột mới làm thế chứ đâu phải là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử nghiêm hơn...” - Thiên Long: vietthienlong2008@yahoo.com

 

“Việc ông Trọng làm rõ ràng là đã quá sai. Nhưng trong xã hội chúng ta, nếu các bạn ở vào hoàn cảnh đó có mắc sai lầm như vậy không? Tôi tin vẫn rất nhiều người làm như thế, nếu ở vị trí của ông Trọng tôi nghĩ mình cũng khó có thể làm khác dù vẫn nhận thức được đó là sai và biết trước hậu quả sẽ lớn như thế nào. Và dù biết là rất khó, nhưng vẫn mong gia đình ông cố gắng đứng vững trong hoàn cảnh này” - Thái:  thaidung27011984@gmail.com

 

“Trong vụ án này Trọng là một người nặng nghĩa tình, đặt tình cảm anh em lên trên hết. Nhưng rất đáng trách Trọng là một người nắm rõ pháp luật thì phải biết nếu là dân thường còn có thể trốn và sống chui sống lủi, chứ một cán bộ cấp cao phạm tội tày đình như Dương Chí Dũng thì trốn đâu cho thoát, kể cả ra nước ngoài? Vụ việc vỡ lở làm liên lụy đến nhiều người, khiến họ mất hết tất cả và trở thành tội phạm như thế thật không đáng. Nếu như Trọng bình tĩnh xử lí tình huống thì giờ có thể còn giúp đỡ được gia đình…” - Thanh Tùng:  khvongtinhyeu@yahoo.com

 

“Một số độc giả hình như hơi lẫn lộn giữa Dương Tự Trọng với Dương Chí Dũng thì phải. Dương Tự Trọng đâu có tham ô mà chỉ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài thôi. Án xử như vậy là quá nặng đối với Dương Tự Trọng cũng như các đồng phạm. Mình cũng là người làm trong ngành pháp luật nên mình thấy không nhất thiết phải xử án nặng như vậy. Vì tình nghĩa anh em mà sa vào vòng lao lý thật đáng tiếc, nhưng cũng khâm phục tấm lòng của họ chứ” - Hùng Anh:  thanhnt@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi, vẫn nên mở cho họ một con đường. Xã hội mình không hẳn mọi vấn đề và lĩnh vực đã hoàn toàn tốt đẹp. Còn rất nhiều điều cần làm cho hoàn thiện hơn, nhất là về lĩnh vực luật pháp, cơ chế.... Còn như tình trạng hiện nay với nhiều bất cập vẫn tồn tại thì  những vụ như vậy là khó tránh khỏi. Mà đâu phải ai “hô to” cũng trong sạch cả đâu!?” - Hoàng Anh:  hoanganh12345@gmail.com...

 
Các bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án (ảnh: Tiến Nguyên)
Các bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án (ảnh: Tiến Nguyên)
 
Cán cân công lý
 
Ngược lại, những ý kiến phản ứng, không đồng tình cũng nêu ra những cơ sở lâp luận khá vững chắc khẳng định điều đã được dư luận nhiều lần kiến nghị như nick Ý kiến bạn đọc tuanleminh1908@gmail.com nêu rõ:  “Luật pháp không nghiêm minh, xã hội sẽ không có được bình đẳng. Đó là nguy cơ!”

 

“Anh em ông Dũng - Trọng phá hoại đất nước bằng hàng sư đoàn chiến đấu ngoài mặt trận bảo vệ Tổ quốc mà mọi người còn xin tha cho họ sao? Hãy xem lại Hồ Chủ tịch yêu quý nhân dân thế nào nhưng đã cương quyết trị tội tham ô tham nhũng ra sao để cả nước vững lòng tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc” – Tran Tuan:  trantuanhacc1@gmail.com

 

“Mọi người đừng vì một phút yếu lòng mà rủ lòng thương như thế. Trách nhiệm ở đâu khi bao nhiêu tiền của của cả nước bị đổ xuống sông xuống bể? Ai làm người đó phải chịu trách nhiệm...” - Lan:  lanvp@gmail.com

 

“… Họ phải tự nhận thức là chính những  kẻ không khác gì “giặc trong” chỉ vì  lợi ích nhóm mà tham nhũng, phá hoại đất nước nên mới có “giặc ngoài” dám ngang nhiên xâm phạm bờ cõi nước ta. Về tình người, có thể thương nếu bị xử tội chết. Nhưng  tình thương lớn hơn phải dành cho các chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm đối mặt với bao hiểm nguy trên Biển Đông kia kìa…” - Nguyen Hoang Khanh:  nhung1939@gmail.com

 

“Bao giờ dân ta mới được hưởng an sinh tốt hơn nữa, điều này nhờ Đảng, Chính phủ xử lý cương quyết hơn nữa với tội phạm tham nhũng vẫn đang hoành hành…” - Minh:  ngocminh@gmail.com

 

Án đã quyết, dù còn có những ý kiến khác nhau nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng nghiêng theo chia sẻ của các độc giả dưới đây khi bàn về tình tiết giảm nhẹ với Dương Tự Trọng nói riêng và trong các vụ án khác nói chung:
 
“Vụ án để lại cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc cảm giác thật xót xa! Có lẽ qua vụ án này tôi nghĩ luật pháp của VN cũng cần có sự sửa đổi cho phù hợp. Có gì đó mâu thuẫn giữa đạo lý làm người, tình anh em, chữ hiếu... với quy định quá nghiêm khắc của pháp luật… Án đã tuyên, chúc cho họ có sức khỏe, cải tạo tốt chờ ngày mãn hạn tù để trở về với gia đình” - Thuanhanhquyen:  thuanhanhquyen@gmail.com

 

“Pháp luật là quy tắc xử sự được đặt ra nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội và buộc mọi người phải tuôn theo, tuy nhiên tình cảm thì ít người buộc được. Tôi đồng ý là phải xử lý hành vi vi phạm, nhưng pháp luật qui định những tình tiết giảm nhẹ cũng là thể hiện sự nhân đạo của luật pháp trên cơ sở ý chí của nhân dân. Vì vậy sai đến đâu xử đến đó, có tình tiết giảm nhẹ thì cố gắng giảm nhẹ hết mức. Tình nghĩa của anh em họ Dương và những người bạn cũng là điều đáng trân trọng, họ cũng đã mất mát quá nhiều, đã hợp tác khai báo thành khẩn, bản thân và gia đình có công với xã hội, anh em bạn bè sống cũng rất nghĩa khí không đổ tội cho nhau. Mong rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại! Nếu xử quá tay chắc xã hội sẽ lại có thêm những kẻ xấu...” - Dom983:  ducttr@gmail.com

 

Khánh Tùng