Vaccine 6 trong 1 - Cơ hội phòng bệnh sớm cho trẻ từ 2 tháng tuổiMốc 2 tháng tuổi là thời điểm bé cần được tiêm ngừa vaccine 6 trong 1 để phòng 6 bệnh nguy hiểm là bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và bệnh do vi khuẩn Hib. Để bé được bảo vệ tối ưu, ba mẹ cần cho bé tiêm ngay khi đến lịch.
Imexpharm nỗ lực hướng đến sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý cho cộng đồngThuốc kháng sinh ra đời giúp ngành y học có bước chuyển biến lớn, nhiều bệnh được khống chế. Tuy nhiên, việc điều trị kháng sinh không đúng cách làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Không tiêm nhắc lại, nguy cơ mắc bạch hầu caoCác chuyên gia y tế cho biết, bệnh bạch hầu ủ bệnh âm thầm, gây tử vong cao chỉ sau 6-10 ngày khởi phát triệu chứng, tiêm vaccine đủ mũi, đặc biệt mũi nhắc là biện pháp đơn giản, hiệu quả để phòng bệnh.
Bé gái ở Tây Ninh nguy kịch do não mô cầu nhóm B chưa tiêm vaccineCác chuyên gia nhận định nhóm não mô cầu B gây nhiễm trùng huyết nguy kịch cho bé gái ở Tây Ninh là nhóm thường gặp nhất tại Việt Nam trong 15 năm qua. Bệnh hiện có vaccine giúp phòng ngừa sớm từ 2 tháng tuổi.
Đắk Lắk: Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu đã sinh conSản phụ đang mang thai gần đến ngày sinh nở thì được phát hiện dương tính với bạch hầu. Sau đó, sản phụ đã sinh con thành công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với sự chăm sóc, điều trị đặc biệt.
Em bé vừa sinh đã bị khối u nặng 1/3 cơ thể làm vẹo cổ, tắc ruột nguy kịchChỉ trong 4 tháng từ lúc chào đời, bé trai phải chịu đựng 3 cuộc mổ vì khối u bẩm sinh nặng gần 1/3 cơ thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Lá chắn bảo vệ sức khỏe ở Vinhomes Royal IslandVinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) ra mắt góp phần giải tỏa cơn khát về sản phẩm bất động sản vì sức khỏe của nhiều khách hàng.
Chỉ được phân bổ 8.100 liều vaccine 5 trong 1, TPHCM tiêm cho trẻ thế nào?TPHCM đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Địa phương chỉ được phân bổ 8.100 liều, nhưng có 7.500 trẻ đến 18 tháng tuổi chưa tiêm mũi nào.
TPHCM: Nữ bệnh nhân bất ngờ nguy kịch vì thuốc trị bệnh cường giápKhi đang uống thuốc trị bệnh cường giáp, người phụ nữ bất ngờ sốt cao, giảm bạch cầu và nhiễm nấm xâm lấn, tính mạng nguy kịch.
Thủng tử cung vì tự ý uống nước lá cây để phá thaiNgười phụ nữ 36 tuổi (Cao Bằng) đã tự ý uống nước lá cây để phá thai. Hậu quả là chị bị chảy máu không ngừng, tử cung bị thủng, nhiễm trùng.
Vi khuẩn phát hiện ở trẻ ngộ độc sau tiệc Trung thu nguy hiểm thế nào?Bác sĩ cảnh báo, ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu, khả năng ngộ độc do nhiễm khuẩn Salmonella tiến triển thành biến chứng nghiêm trọng sẽ cao hơn.
Nước tiểu đục: Coi chừng bệnh nguy hiểm ở cả nam và nữSự dư thừa của các tế bào bạch cầu được cơ thể sử dụng để chống lại nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể làm cho nước tiểu bị đục.