Siết kiểm soát thực phẩm chức năng, quảng cáo "nổ"Trước tình trạng thực phẩm giả, sữa giả gia tăng, Chính phủ ban hành các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ và chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
Siết quảng cáo online: Cấm nút tắt giả, cho tắt quảng cáo video sau 5 giâyNghị định 342 có hiệu lực từ 15/2 buộc quảng cáo online phải có nút tắt thật, dễ nhìn. Đặc biệt, người dùng không phải chờ quá 5 giây với video và ngành mỹ phẩm sẽ bị cấm dùng hình ảnh bác sĩ.
Nhiều người gặp khó khi chia sẻ gói YouTube Premium tại Việt NamThời gian gần đây, Google liên tục thắt chặt chính sách chia sẻ với gói dịch vụ YouTube Premium dành cho gia đình. Điều này đã gây ra không ít phản ứng trái chiều từ phía người dùng.
Doanh nghiệp mỹ phẩm siết chất lượng: Kiểm nghiệm định kỳ trở thành “lá chắn” bảo vệ thương hiệuTrong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng sôi động, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến mẫu mã hay thông điệp quảng cáo, mà chú trọng tới tính an toàn, nguồn gốc và mức độ minh bạch của sản phẩm.
Sở GD&ĐT TPHCM phát cảnh báo về dịch vụ thẩm mỹ trong trường họcViệc tiếp nhận, tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường là hành vi bị cấm, theo hướng dẫn mới của Sở GD&ĐT TPHCM.
Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn khi hàng nghìn lô hàng ùn ứPhó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ khẩn trương phối hợp xử lý kiến nghị của tỉnh Tây Ninh, tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46/2026, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.
KOL sẽ phải xác minh thông tin, bồi thường nếu quảng cáo sai sự thậtLuật Quảng cáo mới hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ buộc các KOL xác minh thông tin, bồi thường nếu quảng cáo sai sự thật
Vụ sữa giả Hiup: Lỗ hổng từ cấp phép, hậu kiểm đến kiểm soát kế toánTheo TAND TP Hà Nội, việc kiểm nghiệm, thẩm định, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng thường dựa vào hồ sơ doanh nghiệp cung cấp; trong khi cơ chế kiểm chứng, kiểm tra định kỳ chưa đủ mạnh.
Không lập hóa đơn bán hàng bị phạt tới 80 triệu đồng từ hôm nayTừ hôm nay (16/1), người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng.
Kiến nghị "vá kẽ hở" pháp lý sau vụ Hoa hậu Thùy Tiên bán kẹo KeraTừ vụ án kẹo Kera, TAND TPHCM kiến nghị rà soát hệ thống pháp luật và siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, quảng bá và kinh doanh online để ngăn ngừa hành vi gian dối tương tự.
Từ vụ Ngân 98: Khi “thần dược” là trò lừaTôi nghĩ đã đến lúc phải siết lại toàn bộ chuỗi kiểm soát từ khâu cấp phép, quảng cáo đến phân phối.
Các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn sẽ phải ký cam kết về hàng giảTheo Nghị quyết 397, Chính phủ đặt mục tiêu toàn bộ sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội lớn sẽ phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng.