Lùi thời hạn kiểm toán "siêu tổng công ty"Kiểm toán Nhà nước đã tạm hoãn việc kiểm toán "siêu tổng công ty" Đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), để tránh trùng lặp công việc giữa các cơ quan có chức năng tương đồng.
Tiến hành thanh tra "siêu tổng công ty" SCICThanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với SCIC.
Nắm trong tay hàng chục nghìn tỷ đồng: "Siêu tổng công ty" SCIC rót tiền vào đâu?Trong một báo cáo vừa hoàn thiện, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, "siêu tổng công ty" SCIC xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm chưa sát với thực tế, cơ cấu danh mục đầu tư chưa hợp lý, các khoản SCIC tự đầu tư cũng mang lại hiệu quả thấp.
“Siêu tổng công ty” SCIC lần đầu tiên có chủ tịch chuyên tráchPhó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Thu nhập bình quân của lãnh đạo tại "siêu tổng công ty" SCIC được bao nhiêu?Tiền lương bình quân của viên chức quản lý chuyên trách của SCIC trong năm 2017 là 45,4 triệu đồng, thu nhập tính cả các khoản thu nhập khác lên tới 68 triệu đồng/người/tháng.
Hơn 1 năm, ghế Tổng giám đốc SCIC vẫn bỏ trốngSau khi ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2016, đến nay SCIC ghế Tổng giám đốc của "siêu tổng công ty" SCIC vẫn còn bỏ trống.
Lợi nhuận của SCIC “bốc hơi” 10.000 tỷ đồng sau kiểm toánNếu như theo báo cáo của SCIC, trong năm 2016, với thương vụ thoái vốn “khủng” khỏi Vinamilk, “siêu tổng công ty” này đã đạt được hơn 18.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, song tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Deloitte thì mức lãi trước thuế lại chỉ còn hơn 8.000 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT SCIC: Quản lý vốn, không can thiệp hành chínhLà một "siêu" tổng công ty, quản lý vốn của hàng ngàn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đi vào hoạt động gần một năm nay. Tuy nhiên, còn không ít ý kiến hoài nghi về mô hình, hiệu quả của SCIC.
Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm được AEON mở rộng đầu tưNhận định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ 2 sau Nhật Bản trong chiến lược đẩy mạnh đầu tư, năm 2024, AEON tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh, đẩy mạnh kênh thương mại điện tử, phát triển sản phẩm từ nhãn hàng riêng.
Petrovietnam vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)Ngày 4/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho công ty mẹ PVN giai đoạn 1.
Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án cây xanhTỉnh Đắk Lắk đã giao các sở, ngành rà soát hồ sơ dự án trồng, chăm sóc cây xanh liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và báo cáo để tỉnh tổng hợp gửi Bộ Công an.
Phải trả 2.883 tỷ đồng vụ Trương Mỹ Lan, nhà Cường "Đô La" lãi 1 tỷ đồngCông ty nhà Cường "Đô La" lãi hơn 1 tỷ đồng quý đầu năm, tiền mặt còn chưa đầy 30 tỷ đồng. Hàng tồn kho là bất động sản dở dang hơn 6.500 tỷ đồng.