Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá đứng thứ 9 thế giớiTheo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá đứng thứ 9 trên thế giới. Hơn 56% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một người hút thuốc lá.
Năm người uống rượu tự ngâm, hai người tử vong, ba người nhập việnSau khi uống một số rượu tự ngâm tại nhà, năm người đàn ông nhập viện cấp cứu, trong đó hai người tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.
Người Việt đối diện 10 năm sống chung với bệnh tật ở tuổi xế chiềuTheo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, người cao tuổi Việt Nam đang phải đối mặt gần 10 năm sống chung với bệnh tật và là nhóm đối tượng cực kỳ nhạy cảm trước các bệnh truyền nhiễm.
Vì sao siêu âm tuyến giáp phổ biến nhưng chưa được khuyến cáo đại trà?Siêu âm tuyến giáp ngày càng phổ biến nhưng việc tầm soát trên diện rộng vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận.
Trung Quốc phát hiện thuốc có thể ngăn chặn virus NipahMột nghiên cứu chung của các nhà khoa học Trung Quốc gần đây phát hiện rằng một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị Covid-19 có hoạt tính kháng virus đáng kể đối với Nipah.
Loại bỏ ung thư cổ tử cung: Hai việc không thể bỏ quaTại Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Một thực trạng đáng lo ngại là hơn 80% bệnh nhân chỉ đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do thiếu hiểu biết về phòng ngừa.
Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong ở TPHCMNgười đàn ông lái xe máy trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), xảy ra va chạm với ô tô tải khiến nạn nhân tử vong.
Người đàn ông tử vong bất thường trước chung cư ở TPHCMNgười đàn ông không rõ lai lịch tử vong trên ghế đá trước sảnh chung cư Thái An 2, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM). Một tay nạn nhân cầm dao, tay còn lại có vết cắt.
Virus Nipah đã từng bùng phát tại đâu, khiến bao nhiêu người thiệt mạng?Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 và từ đó đến nay, loại virus này đã có nhiều đợt bùng phát tại các quốc gia châu Á.
Không hoang mang, nhưng cũng đừng chủ quan với virus NipahTuy virus Nipah nguy cơ lây truyền thấp nhưng không có nghĩa chúng ta có thể chủ quan.
Ký ức đáng sợ của những người tiên phong chống dịch NipahHai mươi bảy năm trước, các bác sĩ, chuyên gia người Malaysia phải đối mặt với loại virus chưa từng được biết. Họ đứng giữa cơn bão chết chóc mà không biết mình đang chiến đấu với kẻ thù nào.
Vì sao dơi là vật chủ của nhiều loại virus nguy hiểm nhưng không bị bệnh?Dơi là vật chủ của nhiều loại virus nguy hiểm chết người, chẳng hạn Nipah, SARS, Ebola… Nhưng vì sao loài động vật này lại hoàn toàn miễn dịch với các loại virus đó?