Thủ tướng: Giảm đầu mối, tăng quy mô các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dụcTheo Thủ tướng, hai lĩnh vực giáo dục, y tế đang có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập nên cần rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các đơn vị và sắp xếp theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô.
Sẽ sắp xếp, sáp nhập trường đại học từ năm 2026Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Chính phủ Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để triển khai ngay trong năm 2026.
Quảng Ninh “vừa chạy vừa xếp hàng” vận hành chính quyền 2 cấpDù ban đầu đối mặt nhiều lúng túng, Quảng Ninh đã kịp thời tháo gỡ, hiện bộ máy chính quyền 2 cấp cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt sau 3 tháng triển khai.
Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nướcÔng Nguyễn Anh Tuấn trở thành tân Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/10. Quyết định có hiệu lực 5 năm.
Chế độ hợp đồng lao động với lãnh đạo trung tâm dịch vụ sự nghiệp côngTrung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã là đơn vị sự nghiệp mới, được một số xã, phường thành lập từ thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sắp xếp đại học: Cần kiên quyết chuyển các trường công lập về Bộ GD&ĐTTừ những năm đầu thập niên 80-90, Chính phủ đã bắt đầu có chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học theo hướng thống nhất quản lý về một đầu mối.
Bộ Chính trị kết luận "bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập"Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ trường có thỏa thuận quốc tế), thực hiện bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấpTổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
52 xã, phường ở Lâm Đồng thiếu cán bộ, công chứcCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định, địa phương có 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức. Trong đó, 39 đơn vị kiến nghị bố trí thêm 215 nhân sự để đảm bảo công việc.
Chính phủ: Cho nghỉ theo chế độ những công chức không đáp ứng nhiệm vụĐể giải quyết tình trạng cán bộ nơi thừa nơi thiếu, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, Chính phủ yêu cầu cho nghỉ chế độ những công chức không đáp ứng nhiệm vụ, làm cơ sở tuyển dụng nhân lực cấp xã.
Tổng Bí thư: "Mỗi xã có 5-6 cán bộ khuyến nông, không tăng tổng biên chế"Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5-6 cán bộ khuyến nông và không tăng tổng số biên chế cán bộ trong lĩnh vực này.
Thiết kế hệ thống tiền lương, phụ cấp với công chức để trình Bộ Chính trịBộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị quyết định, áp dụng thống nhất trong hệ thống.